Bản tin 20H: Kho đạn phát nổ ở Gia Lai chứa hơn 50 tấn đạn

Hình ảnh vụ nổ kho đạn ở Gia Lai.
Hình ảnh vụ nổ kho đạn ở Gia Lai.
TPO - Cơ quan chức năng cho biết trong kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đóng tại xã K’Dang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) có khoảng hơn 50 tấn đạn các loại; khoảng 5 phút đầu chỉ có đạn nhọn nổ, sau đó nhiều tiếng nổ lớn kéo dài khoảng 20 phút và cứ khoảng 5 phút lại có tiếng nổ.

Sáng 11/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành nhằm tích cực hoàn thiện các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực triển khai các gói thầu dự án cao tốc Bắc - Nam đúng tiến độ, đảm tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. (Xem chi tiết)


Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra, chỉ rõ sai phạm tài chính lên đến 3.600 tỉ đồng tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Điều đáng nói, trong số tiền này có hơn 550 tỉ đồng được thu từ hàng vạn tài xế ô tô đón trả khách tại sân bay. (Xem chi tiết)


Ngày 11/1, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện Đak Đoa, Mang Yang phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại kho đạn Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đóng tại xã K’Dang, huyện Đắk Đoa. Bước đầu, cơ quan chức năng cho biết trong kho có khoảng hơn 50 tấn đạn các loại; khoảng 5 phút đầu chỉ có đạn nhọn nổ, sau đó nhiều tiếng nổ lớn kéo dài khoảng 20 phút và cứ khoảng 5 phút lại có tiếng nổ, đến khoảng 3h45 ngày 11/1 mới chấm dứt. Tính tới thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Mấy ngày nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh nên nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh, nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống dưới 10 độ C, nhất là vào đêm hay sáng sớm. Tuy nhiên, ở bãi giữa sông Hồng, nhiều cụ già và trung niên trong câu lạc bộ bơi lội sông Hồng vẫn duy trì thói quen tắm sông vào buổi sớm bất chấp cái lạnh "cắt da, cắt thịt". (Xem chi tiết)


Chiều nay (11/1), đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt ông Đinh La Thăng từ 14 đến 15 năm tù giam, về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại PVC. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị tù chung thân cho 2 tội Cố ý làm trái và Tham ô tài sản. (Xem chi tiết)


Nghệ sĩ Duy Phương yêu cầu nhà đài phát sóng và nhà sản xuất “Sau ánh hào quang” đền bù thiệt hại là 1 tỷ đồng. Cụ thể, nghệ sĩ Duy Phương yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị ảnh hưởng, bù đắp tổn thất tinh thần, bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại mà ông phải gánh chịu. (Xem chi tiết)


Quân đội Mỹ ngày 11/1 cho biết nước này đã điều 3 máy bay ném bom tàng hình Spirit B-2 tới đảo Guam, nơi đồn trú của các máy bay ném bom siêu thanh Lancer B-1B. Động thái này là một phần của hoạt động luân chuyển thường kỳ các máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ đảng Pheu Thai cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hiện đang lưu trú tại Vương quốc Anh với thị thực doanh nhân cấp 1 (Tier) vì chưa được cấp phép tị nạn chính trị. Với việc được cấp thị thực doanh nhân cấp 1, bà Yingluck Shinawatra được phép ở lại Vương quốc Anh trong thời gian tối đa là 3 năm 4 tháng. (Xem chi tiết)

Thời tiết toàn cầu đang ngày càng trở nên khắc nghiệt, khi Mỹ phải trải qua đợt rét kỷ lục, Úc chật vật vì nắng nóng đến chảy nhựa đường, còn sa mạc Sahara lại bất ngờ trắng xóa vì tuyết rơi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.