Bản tin 14H: Bộ Quốc phòng thông tin về vụ nổ kho đạn ở Gia Lai

Hình ảnh vụ nổ kho đạn ở Gia Lai.
Hình ảnh vụ nổ kho đạn ở Gia Lai.
TPO - Ngày 11/1, Bộ Quốc Phòng đã có thông tin chính thức về vụ nổ kho đạn tại huyện Đăk Đoa, Gia Lai. Theo đó, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với công an, cấp ủy, chính quyền để tổ chức sơ tán nhân dân và bộ đội ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong khi lá đơn từ chức phó chủ tịch UBND quận 1 đang được các cấp thẩm quyền xem xét, sáng 11/1 ông Đoàn Ngọc Hải xác nhận với Tiền Phong vẫn đi làm bình thường và sẽ xem xét đình chỉ về 48 bãi xe “có bóng dáng” của các phòng ban, đoàn thể, phường của quận 1. Theo ông Hải những bãi xe này ông đã nắm thông tin và có đề xuất kiểm tra trước đó nhưng không “vào cuộc” được do vướng các văn bản chỉ đạo của quận. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 11/1, tại dốc cầu Phú Mỹ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Thời điểm trên, chiếc xe cứu hộ BKS 57L – 8208 kéo theo máy phát điện, lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 về quận 2. Khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi chiếc xe container BKS 50R – 022.23, chạy cùng chiều phía trước. Cú tông kinh hoàng khiến phần đầu xe cứu hộ bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Tài xế cùng hai người đi cùng kẹt cứng trong cabin. Lực lượng chức năng dùng các thiết bị chuyên dụng cắt đầu xe cứu hộ, đưa các nạn nhân ra ngoài nhưng hai người đã tử vong. Người còn lại chết trên đường đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội cho biết, cuối năm 2017, thành phố Hà Nội đã cho phá dỡ các công trình của trụ sở Thành ủy cũ nằm ở vị trí đắc địa với các mặt phố trung tâm quận Hoàn Kiếm để chuẩn bị các bước khởi công xây dựng trụ sở mới. Theo Ban Quản lý dự án, công trình trụ sở Thành ủy mới cao 9 tầng và 4 tầng hầm với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Thời gian xây dựng được dự kiến đến khoảng tháng 9 năm 2019 sẽ hoàn thành. (Xem chi tiết)


Ngày 11/1, Bộ Quốc Phòng đã có thông tin chính thức về vụ nổ kho đạn tại huyện Đăk Đoa, Gia Lai. Theo đó, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với công an, cấp ủy, chính quyền để tổ chức sơ tán nhân dân và bộ đội ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện vụ nổ không gây thiệt hại về người. Ngay trong đêm, những người dân sơ tán đến vùng an toàn và đã trở về nhà ngay sau khi an toàn.


Khoảng 8h sáng 11/1, sản phụ  Nguyễn T. D (26 tuổi, ngụ Q.10, TPHCM) có dấu hiệu trở dạ, nên gia đình lập tức gọi taxi đưa chị D. vào bệnh viện Từ Dũ sinh con. Trong suốt quãng đường từ Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) đến bệnh viện Từ Dũ (Cống Quỳnh, Q.1), do liên tục kẹt xe, lúc này chị Duyên xuất hiện những cơn đau dồn dập và bất ngờ vỡ ối. Anh L. (chồng chị D.) không còn cách nào khác đã trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ và giúp vợ vượt cạn ngay trên xe taxi. “Rất may, cả hai mẹ con đều an toàn”, anh L. chia sẻ. (Xem chi tiết)

Số liệu quan trắc sớm nay (11/1) cho thấy, trong khi hầu khắp tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng khoảng 1-2 độ so với sáng qua (phổ biến 9-12 độ) thì một số khu vực núi cao Tây Bắc lại giảm nhiệt. Đèo Pha Đin (Điện Biên) chỉ còn 1,6, Sa Pa (Lào Cai) 1,9, Sìn Hồ (Lai Châu) 2,5 độ C, giảm 0,5 độ so với sớm qua. Tại xã Y Tý (Bát Xát), khu vực đèo Ô Quý Hồ và đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) đêm qua nhiệt độ xuống dưới 0, băng giá đã xuất hiện. Càng lên cao, băng kết dày trắng xóa. Đây là lần đầu tiên trong đợt rét ngày 8/1 nơi này xuất hiện băng.


Công an thành phố Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân vụ một người dân bị chết cháy và một người bị thương do bỏng xăng, xảy ra tối 9/1, tại nhà chị Lê Thị Tuyết (SN 1982, trú tại số nhà 30 đường Lê Đại hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình). Thời điểm đó, anh Trịnh Văn Quang (SN 1979) trú phường Tân Thành đến nhà chị Tuyết ăn cơm tối. Sau bữa cơm hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này anh Quang kéo chị Tuyết vào bếp, tự lấy xăng đổ lên người mình sau đó quấn chăn quanh người, rồi ôm chị này bật bếp gas tự thiêu. Thấy vậy, chị Tuyết nhanh chóng vùng chạy ra ngoài, sau đó vào phòng tắm bật nước dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, anh Quang đã tử vong, còn chị Tuyết bị bỏng nặng. (Xem chi tiết)


Triều Tiên hôm nay (11/1), lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc đình chỉ các cuộc tập trận với Mỹ vì cho rằng đây là nguyên nhân căn bản gây nên tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Đại diện hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc tại Jeju cho biết trong sáng 11/1, các đường băng ở sân bay Jeju bị tuyết rơi phủ dày tới 1,5cm, gió thổi mạnh với tốc độ hơn 7,2m/s. Do đó, tất cả các chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động kể từ 8 giờ 33 cùng ngày để tiến hành việc dọn tuyết trên các đường băng. Dự kiến, công tác dọn tuyết sẽ phải kéo dài đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.