Bản tin 20H: IS phản công tại Syria, chọc thủng phòng tuyến của người Kurd

Hiện trường vụ đánh bom ở Saidiya ngày 2/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ đánh bom ở Saidiya ngày 2/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Các nguồn tin quân sự cho biết những phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 3/5 đã tấn công và chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng dân quân người Kurd trên nhiều mặt trận ở miền Bắc Iraq, nhanh chóng kiểm soát một thị trấn.

Ngày 3/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ vừa có hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Các địa phương lấy mẫu phải xác định độ an toàn của hải sản trước khi bán cho người dân; tiêu hủy ngay nếu hải sản không an toàn; giám sát môi trường nước có diễn biến bất thường hay không để ứng phó. (Xem chi tiết)


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đề nghị báo cáo hàng ngày diễn biến mới nhất liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung. Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh thường xuyên kiểm tra, thu thập thông tin, báo cáo diễn biến tình hình hải sản chết hàng ngày, các vấn đề mới phát sinh có liên quan trên địa bàn địa phương và các kiến nghị, đề xuất. Báo cáo gửi về Bộ TN&MT trước 9h và 16h hàng ngày. (Xem chi tiết)


Từ lúc 14h chiều nay, 3/5, một cơn lốc lớn đã bất ngờ ập xuống nhiều địa phương tại huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trong đó tâm cơn lốc xoáy rất mạnh này là tại xã Sơn Diệm. Cơn lốc gồm mưa lớn, mưa đá, gió mạnh hiện đang quần thảo tại địa phương này. Cây cối đổ ngổn ngang. Nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. Do lốc xảy ra bất ngờ, nhiều người người dân chỉ còn kịp vứt xe chạy vào nhà lánh nạn. (Xem chi tiết)


Sáng 3/5, một căn nhà tại trung tâm thành phố Cần Thơ đã xảy ra hỏa hoạn, khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi, còn hàng xóm một phen hoảng loạn. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà của ông Nguyễn Văn Giang nằm trên đường 5A, khu chợ An Khánh, quận Ninh Kiều. Căn nhà bị cháy khi ông Giang đang bán cá ngoài chợ. Sau hơn 30 phút, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa, không cho cháy lan sang các nhà lân cận. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc trong nhà ông Giang đều bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h40 ngày 3/5, tại buôn Dlung 1A, thuộc phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), người dân phát hiện tại đường dây điện đoạn kéo ngang nhà ông Y Sin Niê (44 tuổi) phát lửa và bén xuống căn nhà sàn gỗ. Sau đó, lửa bắt đầu lan ra nhanh chóng và bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa. Lúc này ở trong nhà ông Y Sin có 4 cháu nhỏ là con và cháu của ông đang ngồi chơi. Nhiều người hàng xóm đã liều mình xông vào nhà để cứu các em nhỏ ra ngoài an toàn. Căn nhà sau đó bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Ngày 3/5, ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Đắk Sô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cho biết lực lượng cứu hộ và người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân rơi xuống chân thác Đray Sáp vào chiều 1/5. Trước đó, khoảng 14h ngày 1/5, nhóm 3 du khách đang chụp hình trên đỉnh thác thì bị trượt chân rơi xuống nước. Hai trong số 3 nạn nhân (chưa xác định được danh tính) đã tự bơi vào bờ, may mắn thoát chết, còn anh Hoàng Văn Hải, 25 tuổi, đến từ thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai bị nước cuốn trôi, đến nay chưa thấy tung tích. (Xem chi tiết)


Chiều tối 3/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo lên Văn phòng Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ lễ 30/4-01/5 trong đó đáng chú ý là cả nước xảy ra 152 vụ, làm chết 111 người, bị thương 138 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra gần 38 vụ, làm chết 27 người và gần 34 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2015 (30/4 - 3/5/2015) giảm 53 vụ (-25,8%); giảm 5 người chết (-4,3%), giảm 11 người bị thương (-7,3%).


Khoảng 9h10, ngày 3/5, tại Km 314+400 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe tải mang BKS 36C-125.51 lưu thông từ hướng đường liên xã Hoằng Phú ra Quốc lộ 1A, khi đi đến đoạn giao cắt với đường sắt Bắc – Nam, do thiếu quan sát nên tài xế đã cho xe băng qua đường ray, đúng lúc đó đoàn tàu hỏa chở khách chạy theo hướng Bắc – Nam lao tới tông vào phần đuôi xe tải. Cú tông khiến xe tải lật nghiêng sang vệ đường, tài xế bị thương nhẹ được người dân đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và bắt giữ gần 10 tấn nguyên liệu dùng để bào chế thuốc ​Bắc không rõ nguồn gốc. Các nguyên liệu này được đựng trong các bao tải và thùng bìa cá​ctông bên ngoài in chữ Trung Quốc.


Các nguồn tin quân sự cho biết những phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 3/5 đã tấn công và chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng dân quân người Kurd trên nhiều mặt trận ở miền Bắc Iraq, nhanh chóng kiểm soát một thị trấn. Các vụ tấn công xung quanh thành phố Mosul, miền Bắc Iraq là loạt vụ tấn công lớn nhất của IS nhằm vào lực lượng người Kurd trong những tháng gần đây.

MỚI - NÓNG