Bản tin 20H: Giao tranh ác liệt ở Yemen, 20 người thiệt mạng

Chuyển nạn nhân trong vụ đánh bom ở Sanaa. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chuyển nạn nhân trong vụ đánh bom ở Sanaa. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 20/10 đã xảy các vụ giao tranh giữa lực lượng nổi dậy dòng Shi'ite với các phần tử mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã khiến ít nhất 20 người Shi'ite thiệt mạng.

Sau khi làm sạch, gốc sưa khủng dài khoảng 1,8 m, nặng gần 2 tấn, đường kính 1,5 m có giá ước khoảng 17 tỷ đồng trục vớt tại bến Troóc, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã được đưa vào bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình vào chiều 20/10. Gốc sưa do cha con ông Nguyễn Văn Thời, Nguyễn Quang Huy tìm thấy tại ngầm khe bến Troóc (thôn Khe Gát, xã Xuân Trạch, trục vớt vào ngày 26/2/2014. (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) điều tra làm rõ vụ bà Dương Thị Duyên bị một đối tượng chém trọng thương. Trước đó, vào tối ngày 19/10, bà Duyên đang ngồi chơi trước cửa nhà thì một thanh niên lạ mặt bước vào hỏi thăm. Sau đó, thanh niên này bất ngờ rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và mặt bà Duyên. Bà Duyên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trên đỉnh đầu bà Duyên có vết chém dài 10cm, vỡ nứt đỉnh sọ não. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 20/10, bác sĩ Huỳnh Trường Sơn cho biết thêm một số thông tin về vụ cướp táo tợn tại thẩm mỹ viện Bảo Trang (ở số nhà 143, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Cà Mau) do ông làm chủ. Theo ông Sơn, số tài sản bị cướp gồm 200 triệu đồng và hơn 1 cây vàng trang sức. Vụ cướp xảy ra vào thời điểm ông Sơn đưa con đi học. Không loại trừ khả năng bọn cướp đã đột nhập và ẩn nấp trong nhà từ sớm. Đợi tới khi bác sĩ Sơn ra khỏi nhà, bọn cướp mới hành động. (Xem chi tiết)


Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo kết quả cuộc thi tuyển Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, theo đó ông Hoàng Hồng Giang, Phó trưởng khoa Công trình trường đại học Hàng hải Việt Nam đạt 82,60 điểm. Ông Giang thể hiện được những kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực đường thuỷ đã tích luỹ được trong quá trình học tập, làm việc với các đối tác nước ngoài về phát triển vận tải thủy nội địa. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 20/10, tại cuộc họp báo lần thứ hai của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra ở Hà Nội, Ban tổ chức công bố danh sách 5 vị giám khảo, trong đó có Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân. (Xem chi tiết)


Cơ quan tình báo đối ngoại Đức nói rằng, một số chứng cứ trong vụ rơi máy bay của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 do chính quyền Ukraine cung cấp đã bị giả mạo. Chứng cứ hình ảnh do Ukraine cung cấp về vụ rơi máy bay đã bị chỉnh sửa và "có các chi tiết cho thấy việc này đã diễn ra". (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, các nguồn tin bộ lạc tại Yemen cho biết đã xảy các vụ giao tranh giữa lực lượng nổi dậy dòng Shi'ite với các phần tử mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và một vụ đánh bom xe tại thị trấn Rada, miền Trung nước này, đã khiến ít nhất 20 người Shi'ite thiệt mạng. Theo các nguồn tin, các phần tử Al-Qaeda đêm 19/10 đã cho nổ một chiếc xe đỗ gần ngôi nhà tụ tập lực lượng nổi dậy Shi'ite tại thị trấn Rada.


Ngày 20/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Nigeria, quốc gia nằm ở tâm vùng dịch Ebola tại Tây Phi, chính thức thoát khỏi dịch bệnh nguy hiểm này sau 42 ngày không phát hiện trường hợp nhiễm mới.  Đây được coi là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang hết sức lo ngại về chủng virus gây tử vong cao này có thể tấn công nhiều khu vực và lãnh thổ trên thế giới.


Một chuyến bay của Singapore Airlines trên đường từ Singapore tới Mumbai hôm 18/10 đã bất ngờ gặp nhiễu động mạnh, khiến 22 người bị thương trong đó có 18 người phải nhập viện.  Sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu SQ424, chở theo 408 hành khách cùng 25 thành viên phi hành đoàn. (Xem chi tiết)


LĐBĐ Ấn Độ đón nhận tin buồn khi cầu thủ Peter Biaksangzuala tử vong do thực hiện 2 cú nhảy santo liên tiếp ở trận gặp Chanmari West FC cuối tuần qua. Vui mừng với pha ghi bàn vào lưới Chanmari West FC, cầu thủ 23 tuổi người Ấn Độ có 2 cú bật nhảy santo ăn mừng bàn thắng. Đáng tiếc là anh thực hiện động tác không chính xác và dính chấn thương đầu. Ngay lập tức, Peter Biaksangzuala được đưa vào bệnh viện gần đó và 5 ngày sau qua đời do chấn thương quá nặng.

MỚI - NÓNG