Bản tin 20H: Chiến đấu cơ Israel phóng 6 quả rocket vào quân đội Syria

Một chiến đấu cơ của không quân Israel.
Một chiến đấu cơ của không quân Israel.
TPO - Một chiến đấu cơ của Israel đã bất ngờ không kích các vị trí của quân đội chính phủ Syria tại phía tây thủ đô Damascus ngày 22/2.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1583/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ về việc liên quan tới Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại văn bản số 3308-CV/VPTW ngày 16/2/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra, kết luận những nội dung các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan. (Xem chi tiết)


Hơn 323 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư thực hiện dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định.
Nguồn vốn đầu tư trên được sử dụng chủ yếu từ vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản với khoảng 300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến hết năm 2020. 
Chiều 23/2, thượng tá Nguyễn Công Khôi-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển vật liệu nổ trái phép”  liên quan đến vụ nổ xe khách giường nằm Ka Long khiến 2 người chết, 14 người bị thương. Theo thượng tá Khôi, bước đầu cơ quan CSĐT xác định vụ nổ xe khách là do vật liệu nổ gây nên. Hiện tại Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xác minh nguồn gốc vật liệu nổ. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h30 ngày 23/2, anh Lương Quý Vinh (27 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe Ford 16 chỗ mang biển Đà Nẵng, chở khách đi từ huyện Đại Lộc đến huyện Nam Giang (Quảng Nam). Khi đến quốc lộ 14B (đoạn qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc), xe do anh Vinh điều khiển tông vào ôtô khách giường nằm mang biển Thanh Hóa, do tài xế Đỗ Văn Chất (37 tuổi, quê huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái hướng ngược lại. Tai nạn khiến tài xế Vinh tử vong tại chỗ, thi thể kẹt trong cabin. Hai hành khách trên xe biển Đà Nẵng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)

Vào 14h ngày 23/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 người tử nạn tại thác Hang Cọp thuộc địa bàn xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.
Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, một nhóm du khách người nước ngoài cùng hướng dẫn viên người Việt đã vào thác Hang Cọp chơi môn thể thao mạo hiểm đu dây vượt thác. Trong khi vượt thác, hai người không may rơi xuống thác thiệt mạng. (Xem chi tiết)

Ngày 23/2, PGĐ Sở Y tế Nghệ An Hoàng Văn Hảo cho hay ngành Y tế địa phương đã khám sàng lọc cho 166 học sinh, cấp thuốc kháng sinh cho toàn bộ các em học sinh Tiểu học- THCS xã Hạnh Dịch, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm. “Qua kiểm tra, không phát hiện thấy em nào có triệu chứng của bệnh viêm cầu thận, một em bị sốt nhưng không có dấu hiệu bệnh này, còn kết quả xét nghiệm thì sẽ có trong vài ba ngày tới. Để ngăn chặn dịch bệnh, ngành Y tế Nghệ An đã cấp phát cho mỗi học sinh tại xã Hạnh Dịch 2 triệu đơn vị kháng sinh”, ông Hoàng Văn Hảo cho hay. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc phụ huynh cháu bé 4 tuổi “tố” cô giáo dạy mầm non Trường mầm non tư thục K. (quận Lê Chân, Hải Phòng) bạo hành trẻ, ngày 23/2, ông Phạm Tiến Du, Chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết, Công an quận này đã vào cuộc làm rõ. Theo ông Du, quận Lê Chân đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội cùng vào cuộc xác minh. Hiện Trường mầm non K. đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô giáo bị “tố” dội nước vào đầu học sinh mầm non để tường trình sự việc. (Xem chi tiết)

Sáng 23/2, tại tòa thị chính tỉnh Gangwon, Thống đốc Choi Moon Sun đã trao huy hiệu Đại sứ cho tiền vệ Việt Nam Lương Xuân Trường. Đặc biệt hơn, Thống đốc Choi Moon-Sun còn nhận Xuân Trường làm cháu nuôi và bày tỏ mong muốn một ngày nào đó các thành viên của gia đình Xuân Trường có mặt tại Hàn Quốc để chứng kiến cầu thủ này thi đấu trong màu áo Gangwon FC. (Xem chi tiết)

Một chiến đấu cơ của Israel đã bất ngờ không kích các vị trí của quân đội chính phủ Syria tại phía tây thủ đô Damascus ngày 22/2. Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin trong quân đội Syria xác nhận về sự việc trên. Theo đó, chiến đấu cơ Israel đột ngột "ra đòn" nhắm vào vị trí quân đội chính phủ Syria tại khu vực Jard Nalhleh thuộc dãy núi Qalamoun, lân cận biên giới giữa nước này và Lebanon. Hiện thông tin về số người thương vong chưa được xác định. Trong khi đó, tờ The Daily Star đưa tin chiến đấu cơ Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào thời điểm khoảng 3 giờ sáng. Tờ báo Haaretz (Israel) trích dẫn lời người đứng đầu tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, ông Rami Abdel-Rahman cho biết chiến đấu cơ Israel đã phóng ít nhất 6 quả rocket.

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra tại khu vực chợ Defence ở thành phố Lahore, phía Đông Pakistan. Thông tin ban đầu trên kênh truyền hình Geo News của Pakistan cho biết một thiết bị phát điện đã phát nổ song các thông tin tại hiện trường dựa trên mức độ thiệt hại tại hiện trường thì cho rằng một quả bom đã phát nổ. Ông Nayab Haider, người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Punjab, cũng khẳng định rằng "đó là một vụ tấn công bằng bom." 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.