Bản tin 20H: Cần cẩu đổ sập, nam sinh tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ sập cần cẩu tháp đè lên dãy nhà học 3 tầng.
Hiện trường vụ sập cần cẩu tháp đè lên dãy nhà học 3 tầng.
TPO - Chiếc cần cẩu của công trình thi công gần kề bất ngờ đổ sập lên một trường cấp 3 khiến một học sinh tử vong tại chỗ.

Lúc 17h30 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh, Nghệ An), nam sinh Trần Văn Hải (lớp 10A7; trú ở phường Quang Trung) đang đứng chơi ở sân thể thao cạnh dãy nhà 3 tầng của trường. Lúc này, chiếc cần cẩu tháp đang thi công xây dựng toà nhà chung cư Trường Thành 2 ở phía sau dãy nhà học 3 tầng bất ngờ gãy đổ sập xuống đè lên mái ngói trường. 1 phần cần cẩu đổ đập xuống vắt qua mái nhà và đập trúng đầu nam sinh Hải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.


Ngày 14/11, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Công Thương. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã truyền đạt những vấn đề Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương cần giải trình rõ, đó là vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy cán bộ; phản ứng chính sách, xây dựng các thương thiệu, mở rộng các thị trường bán lẻ trong nước; việc làm ăn thua lỗ của một số tập đoàn, tổng công ty lớn; cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và khởi nghiệp của doanh nghiệp; quản lý thị trường; môi trường, các hồ thủy điện và vấn đề xây dựng chiến lược về phát triển năng lượng. 


Không chỉ đường bộ, đường thủy mà giờ đây, các đầu nậu đang đẩy mạnh đưa hàng lậu qua tuyến hàng không. lực lượng chắc năng đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu ngà voi, ma túy đến cả vũ khí qua đường hàng không. Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho hay, các vụ vận chuyển hàng lậu được phát hiện nhiều tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Có thể thấy, ​phương thức, thủ đoạn buôn lậu ngày càng ​tinh vi, nhiều vụ ​khi bị bắt giữ nhưng chủ hàng lại điều hành từ nước ngoài, gây không ít khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật.


Khoảng 21 giờ ngày 13/11, trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), đoạn qua xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 47C-09.577 do tài xế Đinh Thắng Lợi (53 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông từ Đắk Lắk đi Đắk Nông. Đến đoạn đường nói trên, xe đã bị mất lái và lấn sang bên trái rồi đâm liên tiếp vào mái hiên của 4 căn nhà ven đường. Chỉ khi đâm vào tường của một căn nhà 2 tầng, xe tải mới dừng lại. Hậu quả, lái xe Đinh Thắng Lợi bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. 


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa ban hành Chỉ thị số 9407/CT-BNN-CN về việc yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông Xuân 2016-2017 và đảm bảo phát triển chăn nuôi. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc phòng chống đói, rét. Đặc biệt, chú trọng tại các địa phương vùng cao, là những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét.


Ngày 14/11, trong lúc tuần tra tại Km839 Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Đội tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện, thu giữ một khối lượng lớn thực phẩm bẩn được vận chuyển trên xe tải biển kiểm soát 43C-108.25 do tài xế Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1976, trú phường Chính Gián, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Nam-Bắc. Qua kiểm tra trên xe có 10 thùng xốp chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn 500kg cùng 18 bao tải mực khô với trọng lượng 900kg được cất giấu tinh vi dưới nhiều lớp dừa quả khô. Đáng chú ý, số nội tạng, trong đó có lá sách bò chuyển sang màu đen, đã bốc mùi hôi thối. Các bao mực đều nổi mốc meo và bốc mùi.


Chiều 14/11, ​anh Đặng Vũ Tuấn Sơn (Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam) cho biết, bằng mắt thường, người yêu thiên văn khó có thể nhận biết được kích thước của Trăng tròn lúc thông thường so với hiện tượng "siêu Trăng" ngày hôm nay. Vị chuyên gia này cũng nhận định, việc Mặt Trăng tối nay lớn hơn 7% và sáng hơn khoảng 14% trên thực tế là rất nhỏ và rất khó nhận ra khi quan sát bằng mắt thường. Tuy nhiên, với những người quan sát bằng kính thiên văn có gắn kính lọc ánh Trăng thì sẽ thú vị hơn đôi chút. 


Hôm nay, 14/11, Trường ĐH Luật Hà Nội chính thức có văn bản trả lời Bộ GD&ĐT về trường hợp của thí sinh Đặng Thị Huyền, thi THPT quốc gia đạt 27,5 điểm nhưng không đỗ trường ĐH nào. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, đảm bảo chính sách đối với thí sinh người dân tộc, do quy chế tuyển sinh hiện nay không quy định cụ thể, do đó ĐH Luật Hà Nội đề nghị Bộ GD&ĐT đồng ý cho trường ĐH Luật Hà Nội bảo lưu kết quả tuyển sinh năm 2016 của thí sinh Đặng Thị Huyền để thí sinh được theo học ngành Luật cùng khóa 42 (niên khóa 2017-2021). (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, tính đến 15h hôm nay 14/11, tại thành phố ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc Zika. Như vậy, số ca mắc của TPHCM đã lên con số 38 trường hợp được xác định. Các trường hợp nhiễm vi rút Zika phân bố tại 13/24 quận huyện. Đây là báo cáo số trường hợp được chẩn đoán xác đinh qua hệ thống giám sát trọng điểm bệnh sốt xuất huyết - bệnh chikungunya - bệnh do vi rút Zika và đã được điều tra dịch tễ.  Đến nay, vẫn chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh. Tuy nhiên người dân, đặc biệt thai phụ, cần chủ động phòng tránh muỗi đốt. (Xem chi tiết)


Ngày 13/11, thủ lĩnh nhóm thánh chiến Boko Haram, Abubakar Shekau đã phản ứng về việc ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ, với cảnh báo rằng "cuộc chiến mới chỉ bắt đầu" với Phương Tây. Boko Haram tiến hành hoạt động vũ trang tại Nigeria từ năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 20.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt cóc và hơn 2,6 triệu người bị mất nhà ở trong các vụ tấn công của nhóm cực đoan này tại Nigeria và các nước láng giềng Cameroon, Niger và Chad.

MỚI - NÓNG