Bản tin 20H: 5 quận Hà Nội có thể thiếu nước

Các ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thể thiếu nước cục bộ
Các ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thể thiếu nước cục bộ
TPO - Các ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thể thiếu nước cục bộ. Ông Nguyễn Anh Việt, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch cho biết, nguyên nhân mất nước cục bộ là do Điện lực Hòa Bình thực hiện kế hoạch cắt điện để sửa chữa đường dây.

Các ngày 24, 26, 28, 30 tháng 5 năm 2015, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thể thiếu nước cục bộ. Ông Nguyễn Anh Việt, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch cho biết, nguyên nhân mất nước cục bộ là do Điện lực Hòa Bình thực hiện kế hoạch cắt điện để sửa chữa đường dây. Công ty thông báo để khách hàng được biết, có kế hoạch sử dụng nước phù hợp. Khách hàng chủ động ứng phó trong việc thiếu nước, tích trữ nước.


Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 24/5, một vụ cháy lớn phát ra từ căn nhà số 477 đường Phạm Văn Đồng (phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến ít nhất 10 phòng trọ, một quán ăn và một kho chứa vật liệu làm chổi đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Vào thời điểm nêu trên, mọi người thấy khói lửa bốc lên từ một căn phòng trọ khóa cửa trên tầng lửng. Do dãy trọ được ngăn bằng ván ép nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rất nhanh. Chỉ vài phút, lửa bao trùm và thiêu rụi dãy nhà trên. Khoảng hơn 30 phút sau, đám cháy đã bị khống chế.


Sau 52 ngày chịu án tù trong trại giam tỉnh Đắk Lắk, lúc 10h5 phút sáng nay, 24/5, học sinh Đỗ Quang Thiện đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của những người thân yêu. Người mẹ bật khóc khi Thiện vừa bước ra khỏi cổng trại giam. (Xem chi tiết)


Sáng 24/5, hàng chục người kéo đến trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng), yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Đào Thị Loan (58 tuổi, ngụ An Dương, Hải Phòng). Bà Loan bị ngã xe máy dẫn đến trật khớp hông, được người nhà đưa vào bệnh viện để nắn lại từ hôm 18/5. Đến 10h ngày 21/5, bệnh viện đưa bà lên phòng 7, tầng 6 của khoa Hồi sức tích cực ngoại gây tê cục bộ để nắn xương khớp hông. Đến 7h20 sáng 24/5, bệnh viện thông báo nạn nhân tử vong nhưng không nói rõ nguyên nhân khiến người nhà bức xúc.


Khoảng 11h45 hôm nay (24/5), tại km 41+100, quốc lộ 1A, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, hai người dân điều khiển xe máy mang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng TP. Phủ Lý – huyện Duy Tiên. Khi đi đến đoạn đường sắt (gần khu công nghiệp Đồng Văn 2), xe máy bất ngờ bị tàu hỏa chạy tuyến Bắc – Nam đâm phải. Cú đâm khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị tàu hỏa kéo lê đi khoảng 30m.


Chiếc xe khách khi chạy qua tỉnh Hà Nam do phóng nhanh đã tông thẳng vào đuôi xe tải khiến tài xế bị thương nặng, nhiều hành khách hoảng hồn. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 24/5, tại km số 4 trên Quốc lộ 21A, đoạn qua xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (Xem chi tiết)


Sáng 24/5, đại diện Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, đã tìm thấy thi thể hai mẹ con trong vụ va chạm giữa sà lan và tàu chở đá trên sông Hậu (đoạn chảy qua tổ 4, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang), khiến ba mẹ con bị nước cuốn mất tích vào khuya 22/5. Thi thể chị Nguyễn Thị Út Em được tìm thấy vào lúc 9 giờ 30 phút, cách chỗ xảy ra vụ va chạm hơn 10km (theo hướng Cần Thơ). Cháu Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi) được tìm thấy lúc 8 giờ ngày 24/5.


Ngày 24/5, theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, tối 23/5, tại Km127 Quốc lộ 6, thuộc địa phận huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng Biên phòng đã phá thành công chuyên án 026a, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 3.400 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt là Vàng A Nồ (sinh năm 1972), trú tại bản Chiềng Đi 1, xã Chiềng Đi, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.


Hàng nghìn người trên thế giới ngày 23/5 đã đổ ra các đường phố tuần hành nhằm phản đối công ty sinh học khổng lồ Mỹ Monsanto và các cây trồng biến đổi gen cũng như thuốc trừ sâu của công ty này. Cuộc tuần hành thường niên phản đối Monsanto lần thứ ba này được tổ chức ở hơn 400 thành phố trên 40 quốc gia từ châu Mỹ đến châu Phi và châu Âu.


335 người chết do nắng nóng bất thường ở Ấn Độ trong vài ngày qua. Ở nhiều khu vực, nhiệt độ lên tới 48 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Các bang ở miền Nam của Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana ghi nhận các nền nhiệt cao bất thường, có thời điểm lên tới 48 độ C, tăng từ 5-7 độ C so với nhiệt độ trung bình tại khu vực này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.