Bản tin 14H: Tổng thống Trump chia sẻ với nạn nhân bão Damrey tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại APEC CEO Summit. Ảnh: Tường Đăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại APEC CEO Summit. Ảnh: Tường Đăng.
TPO - "Tôi muốn đề cập đến những người bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Người dân Mỹ đang cầu nguyện cho các bạn và mong các bạn khôi phục trong những tháng tiếp theo. Trái tim chúng tôi hướng về những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão khủng khiếp này", ông Trump nói tại diễn đàn CEO Summit.
Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc hơn 13h hôm nay (10/11) mở đầu chuỗi các hoạt động của ông tại Việt Nam. Tại Đà Nẵng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự các cuộc gặp trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC. Ông Tập sẽ phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị doanh nghiệp APEC. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Hà Nội hôm 12/11, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập kể từ sau Đại hội đảng Cộng sản 19 Trung Quốc, nơi ông được bầu lại vào vị trí tổng bí thư, chủ tịch quân ủy trung ương. (Xem chi tiết)

Sau khi đến Đà Nẵng, ngay trong buổi chiều nay (10/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự và có bài phát biểu quan trọng với cộng đồng kinh doanh tại APEC CEO Summit 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng. Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Trump nêu lại các điểm dừng chân đã qua trong chuyến công du châu Á trước khi đến Việt Nam và nhắc đến câu chuyện thời sự bão lụt vừa xảy ra tại Việt Nam. "Tôi muốn đề cập đến những người bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Người dân Mỹ đang cầu nguyện cho các bạn và mong các bạn khôi phục trong những tháng tiếp theo. Trái tim chúng tôi hướng về những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão khủng khiếp này", ông Trump nói.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, hồi 10h ngày 10/11, vị trí tâm bão số 13 (bão Haikui) ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. (Xem chi tiết)

Trong báo cáo số 2428 gửi Bộ VHTTDL, lãnh đạo Sở VHTT Khánh Hòa thừa nhận “không theo dõi, giám sát” cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vì đang lo khắc phục sau cơn bão, trong khi đó BTC cuộc thi thừa nhận tự ý tổ chức thi bất chấp công điện của UBND tỉnh Khánh Hòa. (Xem chi tiết)

Ngày 10/11, ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, (Nghệ An) xác nhận vụ việc, Trưởng công an xã này nổ súng khiến chủ tịch xã bị thương vào chiều qua. Ông Tiến cho biết, khoảng 15h chiều ngày 9/11,  ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng Công an xã Nghi Quang mới tới UBND xã Nghi Quang trong tình trạng có hơi men và gây ồn ào tại trụ sở. Lúc này, ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang ra can thiệp. Bực bội vì bị can ngăn, ông Thấu đã rút súng cao su (công cụ hỗ trợ công an xã) bắn vào ông Thanh. Nạn nhân được cho đã trúng 4 phát đạn vào phần tay và vai và được các cán bộ xã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đang tạm giữ ông Thấu để tiếp tục làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 10/11, công nhân Công ty may mặc Tân Hưng Thịnh trong KCN Tân Thới Hiệp ngửi thấy mùi khét. Một lúc sau khói lửa nghi ngút bốc lên từ nhà kho chứa nguyên liệu khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Lực lượng chữa cháy của công ty hô hào nhau dập lửa nhưng bất thành. Khói lửa ngày càng lớn làm công nhân của các công ty gần đấy sợ cháy lan, bỏ chỗ làm chạy ra đường. Cảnh sát PCCC điều 5 xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Hơn 40 phút sau, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều nguyên liệu. Nguyên nhân đang được điều tra.


Ngày 10/11, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt giữ Đặng Văn Tính (22 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Thị Kim Ngọc (24 tuổi, quê Long An) và Khamlue-MrSaeng (36 tuổi, quốc tịch Thái Lan). Theo điều tra ban đầu, khi làm tiếp viên tại Malaysia, Ngọc quen biết Khamlue-MrSaeng. Cả hai bàn bạc tìm đầu mối tiêu thụ ma túy tại Việt Nam. Về nước, Ngọc tìm đến Tính và được nhận lời. Cô gái miền Tây và người đàn ông Thái Lan vận chuyển ma túy tổng hợp về nước giao cho Tính phân phối cho các đầu mối ở TP HCM và các tỉnh lân cận.


Washington và Moscow đang đẩy mạnh một thỏa thuận cho bước chuyển tiếp ở Syria, sau khi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị loại bỏ. Nhiều khả năng, thỏa thuận này sẽ được công bố vào hôm nay (10/11) trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Vladimir tại Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 9/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Các Tiểu vương quốc Arab (UAE) đã tiến gần tới một thỏa thuận mua 2 tàu hộ tống hải quân lớp Gowind do Pháp sản xuất, được chế tạo nhằm phục vụ trinh sát duyên hải và tác chiến chống tàu ngầm. Thỏa thuận về các tàu này được thông báo khi ông Macron kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới UAE. Tuy nhiên, ông Macron không thông báo chi tiết về thỏa thuận này.

MỚI - NÓNG