Bản tin 14H: Toàn đảo Cát Bà mất điện vì đứt cáp

Công nhân Công ty điện lực Hải Phòng xử lý sự cố đường dây cáp điện cao thế 35 kV vượt biển tra đảo Cát Bà bị đứt. Ảnh: Điện lực Hải Phòng.
Công nhân Công ty điện lực Hải Phòng xử lý sự cố đường dây cáp điện cao thế 35 kV vượt biển tra đảo Cát Bà bị đứt. Ảnh: Điện lực Hải Phòng.
TPO - Khoảng 10h45 ngày 8/8, đường dây 35kV vượt biển từ đất liền ra đảo Cát Bà (Hải Phòng) bất ngờ bị đứt, khiến toàn bộ đảo mất điện trong một ngày.
Khoảng 10h45 ngày 8/8, điện lực Hải Phòng nhận được thông báo đường dây 35kV vượt biển cấp điện cho đảo Cát Bà bị đứt tại cửa Lạch Huyện, khiến toàn bộ đảo mất điện. Nhà chức trách kiểm tra, phát hiện dây pha A bị đứt, cánh sà hãm dây bị cong lệch nghiêm trọng. Pha C đang có nguy cơ đứt, các sợi dây bong ra, chỉ còn lõi thép chịu lực và trùng xuống khoảng 7m, ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu biển lớn ra vào qua lạch huyện Cát Hải. Điện lực Hải Phòng đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng và Công an cảnh báo, hướng dẫn tàu thuyền qua lại an toàn; đồng thời cử cán bộ, công nhân kỹ thuật kiểm tra toàn tuyến và khắc phục đấu nối đường dây. Sau hơn một ngày làm việc thông đêm, trong điều kiện khó khăn về địa hình, Công ty điện lực Hải Phòng đã hoàn tất việc sửa chữa và dự kiến đóng điện trở lại trong chiều 9/8. Về nguyên nhân, Đại diện lãnh đạo điện lực Hải Phòng cho biết, đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.
Theo thống kê của nhà chức trách tỉnh Yên Bái, tính đến trưa nay (9/8), trong tổng số 15 người chết và mất tích sau lũ quét Mù Cang Chải, đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân, 1 người mất tích đã trở về, 8 người còn lại được xác nhận là đã chết. (Xem chi tiết)

Ngày 9/8, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn huyện Như Xuân vừa xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Theo đó, vào khoảng 18h ngày 8/8, tại chân dốc trục đường liên huyện Yên Cát - Tân Bình (huyện Như Xuân, Thanh Hóa), ô tô tải mang BKS 36C-015.81 do anh Trần Văn Công (SN 1988, trú tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển chở mạt cưa bất ngờ tông vào ta luy dương rồi đâm vào cột điện viễn thông. Lúc này trên cabin xe có 4 người. Hậu quả, vụ tai nạn khiến lái xe Trần Văn Công và 2 người khác là ông Trần Văn Bình (SN 1964), bà Dương Thị Thủy (SN 1976; đều trú tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống) tử vong. Bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1976, xã Thăng Long, huyện Nông Cống) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Rạng sáng 9/8, ông Hứa Hữu Danh (50 tuổi) lái ôtô giường nằm chở 35 hành khách từ Bình Dương về An Giang. Khi chạy trên đường ĐT 848 qua xã Tân Khánh Đông TP Sa Đéc (Đồng Tháp), ôtô tông vào đuôi xe khách chạy trước. Sau cú đâm mạnh, xe giường nằm chao đảo, lao thẳng xuống mương nước bên đường, lật ngang. Hàng chục hành khách hoảng loạn, la hét tìm đường thoát.  Rất may, mương nước cạn nên mọi người lần lượt đập cửa chui ra ngoài, một số hành khách chỉ bị xây xát. Nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe giường nằm không giữ khoảng cách an toàn. (Xem chi tiết)


Sáng 9/8, UBND xã Điện Thắng Nam (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), xác nhận địa phương vừa có một người dân bị rắn cắn chết. Trước đó, khoảng 16h chiều 8/8, ông ông Phan Đức Lợi (SN 1960; ở thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam) bắt được một con rắn hổ mang ở gần nhà, mang về nhà nhốt trong bao. Đến khoảng 23h khuya cùng ngày, hàng xóm đến nhà thì hoảng hốt phát hiện ông Lợi đã tử vong bên mâm cơm. Ngay cạnh thi thể ông Lợi là xác của con rắn độc. Nhiều người nhận định có khả năng ông Lợi đưa con rắn ra làm thịt để nhậu thì bị rắn cắn. Sau khi đập chết con rắn, chất độc phát tác khiến người đàn ông này tử vong. (Xem chi tiết)


Phan Thị Mỹ Liên (29 tuổi) bị Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bắt quả tang giao ma túy cho hai thanh niên khi đang bồng con trai 3 tuổi, chiều 8/8. Ngoài hai đoạn ống hút bằng nhựa được bịt kín, bên trong chứa ma túy, cảnh sát phát hiện trong tã của đứa bé đang mặc có bốn gói ma túy đá. Liên thừa nhận đã nhét ma túy vào tã của con trai để qua mặt lực lượng chức năng khi đi giao dịch. Người phụ nữ này đang bị tạm giữ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.


Ngày 9/8, Nhật Bản cho biết nước này đã tiến hành tập trận trên không với các máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ tại khu vực không phận Nhật Bản gần Bán đảo Triều Tiên. Theo thông cáo báo chí của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF), cuộc diễn tập trên diễn ra tại khu vực đảo Kyushu ở phía Nam nước này, với sự tham gia của 2 máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ và 2 máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản. Theo ASDF, đây là 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer mà  tháng trước Mỹ đã điều từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam đến vùng trời Bán đảo Triều Tiên để tiến hành tập trận tấn công chính xác với Không quân Hàn Quốc, nhằm phản ứng lại vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thứ 2 liên tiếp của Triều Tiên.


Kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn một quan chức tình báo Mỹ đưa tin Triều Tiên đã được một bước tiến đáng lo ngại trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Theo đó, các nhà khoa học Triều Tiên vừa chế tạo thành công một vũ khí hạt nhân thu nhỏ, có thể đặt vừa bên trong các loại tên lửa đạn đạo. Loại vũ khí này đánh dấu một bước phát triển mới trong nỗ lực của quốc gia Đông Bắc Á nhằm trở thành một cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc thu nhỏ thành công vũ khí không nhất thiết đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng đã sở hữu một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được trang bị đầu đạn hạt nhân chính xác.


Trong trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra sáng 9/8 làm rung chuyển huyện Tinh Hà, thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, ít nhất ba người đã bị thương. Tân Hoa xã đưa tin ba nạn nhân đều là người dân địa phương và bị thương do nhà sập vì rung chấn. Nhiều người dân ở huyện Tinh Hà cho biết họ nhận thấy chấn động và ngay lập tức đã chạy ra khỏi nhà. Trong khi đó, con số thương vong trong trận động đất được xác định lại là có cường độ 7 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên đêm 8/8 đã tăng lên 13 người thiệt mạng và 175 người bị thương, trong đó có hai người nước ngoài.

MỚI - NÓNG