Bản tin 14H: Quân đội Mỹ sẽ bắn hạ mọi UAV có tính đe dọa

Một thiết bị bay không người lái trên bầu trời nước Mỹ. Ảnh: Reuters.
Một thiết bị bay không người lái trên bầu trời nước Mỹ. Ảnh: Reuters.
TPO - Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho hơn 130 căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ bắn hạ bất cứ thiết bị bay không người lái (UAV) thương mại hoặc cá nhân nào có thể mang đe dọa tiềm tàng.
Ngày 8/8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, sau 4 tháng đoàn liên ngành tạm ngưng kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, hiện tượng tái chiếm vỉa hè đã trầm trọng hơn trước. Một trong những lý do ông Hải nêu ra là do sự buông lỏng quản lý của các phường. Nói về quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường, ông Đoàn Ngọc Hải nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm quyết liệt, làm liên tục, làm không có vùng cấm đến khi nào cử tri thành phố hài lòng”. Trước đó, tối 7/8, ông Hải cùng đoàn liên ngành của quận 1 đã đột xuất đi kiểm tra, xử lý tình trạng tái chiếm vỉa hè ở nhiều tuyến đường của quận. (Xem chi tiết)

Ngày 8/8 PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết chiều 7/8 một bệnh nhân nữ đã tử vong tại bệnh viện này do sốt xuất huyết (SXH). TS Kính cho hay, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng được chuyển từ bệnh viện tỉnh lên. Bệnh nhân là chị là N.T.N (36 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đó, ngày 23/6 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau tức hạ sườn và bị sốc. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc SXH. Sau gần 1 tháng điều trị tích cực nhưng bệnh quá nặng nên rợi vào trạng thái hôn mê, rối loạn đông máu, não tổn thương không hồi phục, suy đa tạng. Bệnh viện đã cho bệnh nhân lọc máu liên tục nhưng vẫn không cứu vãn được. Đây là ca tử vong thứ 6 do SXH tại Hà Nội. (Xem chi tiết)

Sáng 8/8, ôtô giường nằm chở khách từ Bắc Giang về Tây Ninh, khi chạy trên Quốc lộ 1A qua TP Phan Thiết, Bình Thuận, bất ngờ đâm vào đuôi xe tải phía trước. Sau cú tông, đầu xe giường nằm biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều bộ phận và kính vỡ vụn vương vãi trên mặt đường. Hàng chục hành khách hoảng loạn, rất may không ai bị thương. Tài xế chỉ xây xát nhẹ. Tai nạn xảy ra gần ngã tư, nơi có khá đông xe cộ qua lại, khiến cho giao thông qua đoạn này bị ách tắc, xe nối đuôi xếp hàng km suốt một giờ.
Khoảng 17h30 ngày 7/8, trong lúc đi thăm đồng về, người dân xóm 1, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện 3 thi thể trôi dạt gần bờ suối. Các thi thể này đang trong quá trình phân hủy. Hai thi thể đã xác định được danh tính là Vi Văn Tính (sinh năm 1999, trú tại xóm 17, xã Lang Quán) và Trần Thị Thương ( sinh năm 2001, trú tại xóm Làng Chẩu, xã Thắng Quân); còn thi thể một nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính. Theo gia đình nạn nhân Vi Văn Tính, Tính đã đi khỏi nhà từ ngày 5/8, đúng thời điểm tại Tuyên Quang xảy ra mưa lớn. Theo xác định nguyên nhân ban đầu, ba nạn nhân tử vong có thể là do chở nhau bằng xe máy đi qua đập tràn và bị lũ cuốn trôi. (Xem chi tiết)

Chiều 7/8, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết một tổ công tác của Cơ quan An ninh điều tra đã đi TP.HCM để mở rộng điều tra vụ nữ nhà báo tống tiền doanh nghiệp. Hiện, Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi, tự nhận là phóng viên của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) đang bị tạm giữ về hành vi Nhận hối lộ. Theo người đứng đầu Công an TP Cần Thơ, bà Uyển khai không một mình thực hiện việc tống tiền doanh nghiệp mà có sự tiếp tay của nhiều người ở TP.HCM. (Xem chi tiết)


Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang điều tra vụ trộm ôtô xảy ra tại địa bàn. Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 6/8, chị Linh (23 tuổi, ngụ Bình Dương) lái ôtô hiệu Honda Civic đến khu vực phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một). Khi đến trước tòa nhà Becamex, chị này đỗ xe trên đường rồi vào trong khu vực đặt máy ATM để rút tiền. Ít phút sau, chị quay ra thì ôtô bị ai đó lấy mất. Theo trình báo của chị Linh, lúc rời xe, chị không rút chìa khóa. Trên ôtô có nhiều vật dụng và giấy tờ xe. (Xem chi tiết)

Nhiều lần đòi nợ bất thành, Hà Huy Cương (21 tuổi), Phí Lê Anh Quân (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi) và Trịnh Văn Tiến (20 tuổi) tìm đến nơi làm việc của nữ nhân viên Bệnh viện Sản nhi Lào Cai để dằn mặt. Cương và Quân đi trước, lao đánh liên tiếp khiến nữ nhân viên ngã xuống sàn. Nhóm côn đồ tiếp tục đá vào mặt, dẫm lên người khiến nạn nhân bị thâm tím nhiều vùng cơ thể. Cảnh sát hình sự đã khống chế được nhóm thanh niên ngay sau đó. 4 người này đang bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

Bị công an và bảo vệ dân phố nhắc nhở vì gây rối trật tự, Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lao đến tấn công tới tấp một thiếu úy công an. Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ Phước để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho hơn 130 căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ bắn hạ bất cứ thiết bị bay không người lái (UAV) thương mại hoặc cá nhân nào có thể mang đe dọa tiềm tàng. Hãng thông tấn Reuters đưa tin số lượng UAV trên bầu trời Mỹ đã “đông đúc” thêm rất nhiều trong những năm gần đây và đang theo đà tăng nhanh. Tuy nhiên, cũng tồn tại lo ngại rằng những UAV này có thể tiếp cận các địa điểm như căn cứ quân sự, sân bay, sân vận động… gây ra nguy hiểm. Hiện tại chi tiết về hành vi mà quân đội Mỹ có thể sử dụng để tiêu diệt UAV chưa được công bố rộng rãi nhưng Reuters dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis ngày 7/8 cho biết phá hủy hoặc thu giữ các thiết bị bay không người lái có tính đe dọa là động thái được cho phép. Hướng dẫn đã được phân bố trong đầu tháng 7 và đến ngày 4/8, Lầu Năm Góc đã gửi chỉ đạo về chính sách này tới các đơn vị quân đội.


Bộ Thương mại Indonesia cho biết nước này đã đổi cà phê, trà, dầu cọ và một số mặt hàng khác để lấy 11 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga, đồng thời tuyên bố các lệnh trừng phạt Moscow của Mỹ và châu Âu là cơ hội để Jakarta thúc đẩy các hoạt động thương mại.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.