Bản tin 14H: Phiến quân bắn rơi cường kích Su-24 của Syria

Bản tin 14H: Phiến quân bắn rơi cường kích Su-24 của Syria
TPO - Chiếc cường kích của không quân Syria trúng đạn phòng không của phiến quân Hồi giáo và bốc cháy trước khi đâm xuống đất.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 18/3 giữa một xe khách và xe chữa cháy trên đường đi làm nhiệm vụ, tại điểm gần trạm thu phí Thường Tín (xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội), sáng 19/3, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, một cảnh sát phòng cháy và chữa cháy bị đa chấn thương đã tử vong; một cảnh sát khác cũng đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng do vỡ xương quai xanh. (Xem chi tiết)

Ngày 19/3, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 20 giây ghi lại hình ảnh một em nhỏ cầm vô lăng điều khiển ôtô tải chạy trên phố ở Thanh Hóa. Bên ghế phụ, một người đàn ông đang chỉ dẫn cho cậu bé cách sử dụng phương tiện. Đại úy Cao Ngọc Uy - Đội trưởng Cảnh sát giao thông Công an TP Sầm Sơn, cho biết hình ảnh trên được xác định xảy ra ngày 18/3 trên tuyến đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn (TP Sầm Sơn). Chủ xe cũng là người xuất hiện trong video là anh Cao Duy Thiện (34 tuổi), là chú của cháu bé cầm vô lăng (10 tuổi). “Chúng tôi đang làm việc với chủ xe để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại uý Uy nói và cho hay tài xế Thiện đã thừa nhận vi phạm. (Xem chi tiết)

Chuẩn bị vào lò mổ, trâu của ông Cao Văn Thuận ở thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bứt đứt dây thừng, chạy ra đường. Thấy trâu lạ, nhiều người dân hô hào đuổi bắt khiến con vật hoảng sợ bỏ chạy thục mạng, sau đó húc ông Phạm Công Trình và bà Phạm Thị Tỵ khiến hai người này bị thương. Cuộc đuổi bắt kéo dài khoảng 30 phút, trâu dừng lại khi gặp đoàn xe lưu thông trên đường và người dân địa phương đã dùng máy xúc để hạ con trâu này, tránh việc nó có thể gây nguy hiểm cho các chủ phương tiện trên đường.

Ngày 19/3, ông Đặng Tân Minh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết, huyện đã có mức xử phạt đối với bà Thanh (làm nghề thầy lang) – người dùng phương pháp thủ công khi sử dụng que nứa để phá thai khiến một người phụ nữ tử vong tại xã Châu Phong. Theo đó, bà Thanh bị xử phạt hành chính mức 50-70 triệu. (Xem chi tiết)

Khoảng 3h sáng nay (19/3), 50 trinh sát thuộc Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) bất ngờ kiểm tra quán karaoke Hồng Ngọc (số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân). Qua kiểm tra, phát hiện tại tầng 5-6 của cơ sở này có 4 phòng hát với hàng chục đối tượng đang “bay lắc”. Tại các phòng hát này, công an thu giữ được tang vật là chất ma tuý tổng hợp (thuốc lắc, ketamine). (Xem chi tiết)

“Tôi không nghĩ cuộc bầu cử là không công bằng”, Tiến sĩ Anuradha Chenoy, giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á tại Đại học Jawaharlal Nehru (Ấn Độ), trả lời khi Sputnik đặt câu hỏi về cáo buộc trên các phương tiện truyền thông liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 18/3, nơi ông Putin giành được hơn 76% phiếu bầu sơ bộ, chắc chắn tái đắc cử. Theo ông Chenoy, lý do ông Putin nhận được sự yêu mến, tin tưởng từ người Nga là do ông ổn định đất nước, tái tạo nhà nước Nga. “Tôi xem ông ấy là một nhà lãnh đạo nổi tiếng… Từ những gì tôi nhìn thấy trong chính sách kinh tế và các quan điểm của ông trong quan hệ quốc tế với Syria và Ukraine, tôi nghĩ ông ấy đã đưa ra những lý lẽ có giá trị và người Nga rõ ràng ủng hộ ông”, Sputnik dẫn lời ông Chenoy. (Xem chi tiết)


Nhóm phiến quân Hồi giáo Jaysh Tahrir al-Sham ngày 18/3 đăng trên Twitter video một cường kích Su-24 của không quân Syria bị trúng đạn phòng không và rơi tại khu vực dãy núi Đông Qalamoun, gần thủ đô Damascus, theo Sputnik. Trong video, chiếc cường kích bay ở độ cao khá thấp và bất ngờ trúng hỏa lực từ mặt đất, khiến khói đen phụt ra. Máy bay bắt đầu bốc cháy và mất độ cao rất nhanh rồi đâm thẳng xuống đất. Theo nguồn tin địa phương, máy bay đã rơi xuống khu vực do quân đội chính phủ Syria kiểm soát, hiện chưa rõ số phận của phi công.


Ông Hugh Griffiths – lãnh đạo Ủy ban các chuyên gia của LHQ về Triều Tiên – mới đây đã công bố bản báo cáo về tình hình Triều Tiên cho hay, Bình Nhưỡng đã bất chấp các lệnh trừng phạt toàn cầu để kiếm gần 200 triệu USD trong năm 2017 từ hoạt động buôn bán bất hợp pháp các mặt hàng như than đá, dầu lửa và vũ khí bằng việc học theo các chiến thuật từ thời hoàng kim của cướp biển. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 19/3 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Copenhagen của Đam Mạch đã bị tấn công bằng bom xăng. Cảnh sát Đan Mạch đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết có ít nhất hai đối tượng thực hiện vụ tấn công này. Theo một quan chức cảnh sát Đan Mạch, tại thời điểm xảy ra vụ tấn công trong tòa nhà Đại sứ quán không có người. Vụ tấn công gây hư hại nhẹ bên ngoài tòa nhà, song không có trường hợp thương vong nào.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.