Bản tin 14H: Ông Yanukovych kêu gọi rút quân khỏi miền đông

Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovych
Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovych
TPO - Giá xăng dầu tiếp tục tăng 12h trưa nay, Mỹ phát hiện đặc nhiệm Nga tại miền đông Ukraine, Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych kêu gọi chính quyền Ukraine phải ngay lập tức rút quân khỏi miền đông.

Trong phiên xét xử sáng nay, trả lời vị Chủ tọa, hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc khai chỉ nhận rượu ngoại và phong bì tết từ bị cáo Trần Hải Sơn, không nhận tiền tỷ như cáo trạng quy kết. 14h hôm nay, phiên tòa tiếp tục làm việc. (Xem chi tiết)


Từ 12h trưa nay, 22/4, các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng lên, với mức tăng từ 130 đồng- 210 đồng/lít, đẩy giá xăng sát ngưỡng 25.000 đồng/lít.

Với mức điều chỉnh này, sau khi tăng giá, giá xăng A92 của Petrolimex sẽ lên mức 24.900 đồng/lít. Giá dầu diesel ở mức 23.820 đồng/lít và dầu hỏa sẽ có giá 22.480 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang phối hợp lấy mẫu để điều tra, làm rõ vụ sản xuất phân bón giả.

Cơ quan này đang tạm giữ phương tiện vận chuyển và 700 bao phân (35 tấn) không đúng xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không có chứng nhận chất lượng, nghi hàng giả.


Hôm 21/4, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố những bức ảnh cho thấy một số đặc nhiệm Nga xuất hiện tại miền đông Ukraine. Chưa thể xác minh chính xác tính xác thực của những bức ảnh này nhưng chúng được cung cấp bởi những nhà ngoại giao Ukraine. Những bức ảnh cho thấy các binh sĩ Nga được trang bị vũ khí tại các thành phố khác nhau ở miền đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 21/4, Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych vừa đưa ra lời kêu gọi chính quyền Ukraine phải ngay lập tức có những biện pháp khẩn cấp, rút quân khỏi miền đông. Trong khi đó ứng cử viên Tổng thống kêu gọi ném bom tiêu diệt khu vực này.


Tổng thống Nga Vladimir vừa trình dự luật lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) về việc biến Crimea, khu vực mới được sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý, thành đặc khu đánh bạc hợp pháp thứ 5 của nước này. (Xem chi tiết)


Tòa án Hàng hải Thượng Hải hôm qua tuyên bố rằng, ngày 19/4 đã thu giữ tàu chở hàng Baosteel Emotion của hãng Mitsui OSK Lines. Được biết sự kiện này liên quan tới một vụ bồi thường chưa được thanh toán cho hai tàu của Trung Quốc được cho thuê năm 1936. Hai tàu này được quân đội Nhật Bản sử dụng và bị chìm trên biển. (Xem chi tiết)


Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol ở vùng biển phía tây Hàn Quốc tăng lên 104 người vào sáng nay 22/4, trong đó có ba người nước ngoài, khi thợ lặn tìm thấy thêm 16 thi thể trên boong của chiếc phà 5 tầng này.

Giới chức trách đã chuyển công tác cứu hộ phà Sewol sang công tác phục hồi và không còn hi vọng tìm thấy người sống sót sau gần một tuần xảy ra tai nạn.


Những bằng chứng mới cho thấy mất điện có thể là một trong những nguyên nhân khiến tàu Sewol chìm ở vùng biển phía tây nam Hàn Quốc hôm 16/4.

Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc cho hay hôm qua các chuyên gia đã phân tích hệ thống tự động trên tàu Sewol. Họ xác nhận rằng tàu đã mất điện 36 giây trước khi chìm nhưng chưa biết nguyên nhân.


Thi thể 2 hành khách người Trung Quốc và một người Nga đã được tìm thấy trong vụ lật phà Sewol của Hàn Quốc vào chiều tối ngày 21/4. Trước đó, đại sứ quán Trung Quốc xác nhận rằng có 4 công dân nước này (2 nam, 2 nữ) bị mất tích trong vụ chìm phà. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG