Bản tin 14H: Ông Putin kỳ vọng khủng hoảng Ukraine được giải quyết

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Hội nghị G20 tại Úc hôm 16/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, tình hình nhìn chung tốt và có triển vọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay.

Hơn 200 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 6, tổ chức ngày 17/11, tại Đà Nẵng. Các đại biểu tham dự Hội thảo thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Ý và Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ qua.


Khoảng 9h hôm nay 17/11, trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến giao thông hỗn loạn. Xe tải chở thức ăn gia súc đang lưu thông theo hướng từ huyện Tuy Phước về thành phố Quy Nhơn, khi rẽ trái bất ngờ bị xe tải chở đất lưu thông theo chiều ngược lại, đâm phải khiến xe tải chở thức ăn gia súc lật trên đường, tài xế xe này bị kẹt trong ca bin. (Xem chi tiết)


Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công thương, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra, cá basa nhập khẩu từ Việt Nam sau khi rà soát thuế lần thứ hai đối với mặt hàng này. Như vậy, trong ít nhất 5 năm nữa, cá tra, cá basa Việt Nam sẽ vẫn bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá.


Cảnh sát Malaysia đã giải cứu 13 phụ nữ nước ngoài là nạn nhân bị lạm dụng tình dục sau một cuộc truy quét tại một trung tâm massage ở Bukit Tambun, một thị trấn thuộc bang Penang của Malaysia hôm 15/11. Trong số này có 9 người Thái Lan và 4 người Việt Nam có độ tuổi từ 19 đến 30. Điều tra sơ bộ cho thấy những trung tâm massage này phía trước trông như những trung tâm bấm huyệt trị liệu để che giấu những hoạt động bên trong.


Phát biểu trong một cuộc họp báo về kết quả Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại thủ phủ Brisbane, bang Queensland (Úc) hôm 16/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan điểm và cho rằng, tình hình nhìn chung tốt và có triển vọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo sẽ gia tăng đầu tư để giúp nước Mỹ duy trì vị thế đứng đầu về quân sự. Một trong những biện pháp được ông Hagel nêu ra là tăng 10% ngân sách để nâng cấp kho vũ khí hạt nhân và cải tổ bộ máy quản lý quân sự còn yếu kém. Tăng cường đầu tư để duy trì ưu thế vượt trội về công nghệ quân sự, trong đó có robot quân sự và các hệ thống tác chiến tự động, được ông chủ Lầu Năm Góc xác định là một ưu tiên cao.


Ngày 17/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Australia Tony Abbott đã nhất trí nâng các mối quan hệ song phương lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Phát biểu trước Quốc hội Australia, ông Tập Cận Bình tuyên bố không bao giờ sử dụng vũ lực để theo đuổi các mục tiêu đặt ra, trong đó có các tranh chấp hàng hải. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh rằng đất nước lớn mạnh và đang phát triển của ông mưu cầu hòa bình.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/11 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm một nhà máy chế biến thực phẩm của quân đội, không tiết lộ thời điểm diễn ra chuyến thăm. Tại đây, ông đã nêu bật tầm quan trọng của việc hiện đại hóa sản xuất lương thực. (Xem chi tiết)


Lực lượng chấp pháp biển Malaysia (MMEA) đã bắt giữ 24 người nước ngoài trên một tàu kéo tại Tanjung Sepat, bang Selangor, Malaysia khi số này đang cố gắng tìm cách thâm nhập bất hợp pháp vào Malaysia. Họ phát hiện một tàu kéo đẩy nhanh tốc độ hướng về Tanjung Sepat, lúc đó khoảng 21 giờ 05 ngày 15/11,  truy đuổi trong khoảng 15 phút và bắt được chiếc tàu này. Không ai trên tàu bị thương.


Văn phòng Tổng Công tố của nước Cộng hòa tự trị Abkhazia đã mở một cuộc điều tra vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Beslan Butba vào đêm 15/11. Một chiếc ô tô nhãn hiệu Opel đã chặn đường chiếc Mercedes chở Thủ tướng Butba. Sau đó, hai người đàn ông bước ra khỏi xe và tấn công Thủ tướng, khiến ông bị thương. Vào thời điểm bị tấn công, Thủ tướng Butba không có vệ sĩ ở cạnh bên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG