Bản tin 14H: Nữ tài xế lái xe BMW khai gây tai nạn do giày cao gót

TPO - Tại cơ quan điều tra nữ tài xế lái BMW khai do đi giày cao gót nên trong lúc chuyển chân ga sang chân thắng thì gót giày bị vướng cần ga dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh làm 1 người chết, 5 người bị thương.
Tại cơ quan điều tra, nữ tài xế lái BMW khai do đi giày cao gót nên trong lúc chuyển chân ga sang chân thắng thì gót giày bị vướng cần ga dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh làm 1 người chết, 5 người bị thương. Làm việc với công an, bà Nga khai vào tối 21/10, bà dự tiệc tại một nhà hàng ở quận 1 và có dùng rượu bia. Sau cuộc nhậu, bà Nga lái xe ô tô hiệu BMW mang biển số 51F-279.10 về nhà ở quận Bình Thạnh. (Xem chi tiết)
Cán bộ nội chính bị kỷ luật vì doạ tung ảnh 'nóng' người yêu cũ. Một cán bộ nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo vì có hành vi quan hệ bất chính, doạ tung ảnh “nóng” người yêu cũ lên mạng xã hội khi người tình đòi chia tay. (Xem chi tiết)
Khởi tố vụ nữ sinh viên ném con sơ sinh từ tầng 31 ở Linh Đàm. Cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án về Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ liên quan đến việc người dân phát hiện bé sơ sinh ở chung cư Linh Đàm rơi xuống đất. Bước đầu, cô gái được xác đinh là Đ.T. V.A (21 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) - sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội cũng chính là mẹ đẻ bé sơ sinh bị vứt bỏ kể trên. Hiện V.A đang được chăm sóc tại Bệnh viện Bưu Điện. Thời điểm xảy ra sự việc, V.A. đến căn hộ của nam thanh niên tên D chơi và ở lại qua đêm. Tối cùng ngày nữ sinh được cho đã chuyển dạ và sinh con trong nhà vệ sinh sau đó cho vào túi đẩy qua ô thoáng tại nhà vệ sinh. Tuy nhiên chiếc túi bị mặc lại chỉ có thi hài đứa trẻ rơi xuống dưới sân chung cư tại đây. (Xem chi tiết)
Xôn xao nghi vấn bất thường xét thăng hạng giáo viên ở TT-Huế. Một nhóm giáo viên tại TT-Huế cho rằng, khi xét nâng hạng GV, trường trung bình khá, quy mô nhỏ lại có số người được thăng hạng từ mức 3 lên mức 2 “áp đảo” nhóm trường tốp đầu toàn tỉnh. Thông tin từ GV cho hay, dẫn đầu về tỷ lệ GV được xét thăng từ hạng 3 lên hạng 2 là Trường THPT Thừa Lưu (huyện Phú Lộc). Đây là một trường vùng nông thôn, thuộc nhóm trường trung bình về chất lượng học sinh cũng như đội ngũ GV, nhưng tổng số GV thăng hạng lại chiếm đến 45% số GV toàn trường. (Xem chi tiết)


Phiên xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh mở trên sân toà 1.000 m2. Sân TAND tỉnh Phú Thọ được lợp mái tôn để phục vụ phiên sơ thẩm xét xử vụ án có số bị cáo đông chưa từng có - 92 người. Trên khoảng sân rộng khoảng 1.000 m2 nằm giữa ba tòa nhà xếp hình chữ U, mái tôn cách mặt đất hơn 10 m đã được lắp kiên cố. Khắp ba mặt tường của ba dãy nhà hướng ra khoảng sân này, những người thợ đang quét từng lớp sơn vàng. (Xem chi tiết)


Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Vào 10h30 hôm nay (23/10), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch nước. Dự kiến vào lúc 15h cùng ngày, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. (Xem chi tiết)
Bắt giám đốc công ty lập văn phòng công chứng giả. Liên quan đến vụ phát hiện Văn phòng công chứng (VPCC) Sao Bắc Đẩu là giả (số 229 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM), ngày 23/10, Công an quận 9 (TPHCM) xác nhận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Nga để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. (Xem chi tiết)


Thêm người tin máy bay MH370 rơi xuống rừng Campuchia. Một nhà truyền đạo tin rằng máy bay MH370 có thể đang nằm trong rừng Campuchia và hối thúc các chuyên gia khám phá khu vực càng sớm càng tốt. Theo Daily Star, Paul Begley, một nhà truyền đạo với 282.000 người theo dõi trên YouTube, mới đây đã bày tỏ quan điểm của mình, sau khi nhìn thấy hình ảnh máy bay bí ẩn trên Google Maps. (Xem chi tiết)


Cận cảnh thiên thạch 600.000USD và ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Quần thể chùa Tam Chúc (Ba Sao, Hà Nam), khi hoàn thiện sẽ trở thành ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Ngôi chùa này vừa sở hữu khối thiên thạch trị giá 600.000 USD. Mới đây, một doanh nghiệp có trụ sở tại Ninh Bình đã đấu gía thành công trong phiên giao dịch ngày 19/10 tại Trung tâm đấu giá RR Auction, bang Boston (Mỹ), khối đá mặt trăng có trọng lượng 5,5kg được đặt tên là “The Moon Puzzle” (Câu đố mặt trăng). Số tiền trúng đấu giá trên 600.000 USD (hơn 14 tỷ đồng). (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.