Bản tin 14H: Nga không chuyển giao công nghệ tên lửa đạn đạo cho Iran

Hệ thống phóng tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga.
Hệ thống phóng tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga.
TPO - Ngày 5/4, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước Nga tuân thủ cam kết không chuyển giao thiết bị tên lửa đạn đạo cho Iran.

Sáng nay (6/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Tại Tờ trình, Chủ tịch nước nêu rõ, do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc, và cũng là nhằm kiện toàn công tác cán bộ nên căn cứ vào Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư, Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tờ trình của Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, trong thời gian đảm nhận chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. (Xem chi tiết)


Ngày 5/4, UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết cơ quan này phát hiện hơn 200 ngôi mộ mới lập trong khu rừng di tích lịch sử thuộc thôn Trung Sơn. Mộ không nằm tập trung mà rải rác theo từng khu, mỗi khu từ 20 đến 30 ngôi, cao khoảng 40 cm. Kiểm tra những ngôi mộ nằm thẳng hàng còn mới và không có người lo hương khói, chính quyền xã khẳng định đây là những ngôi mộ giả, được lập như mộ gió, không có hài cốt. Nhiều khoảng rừng xung quanh những khu mộ bị chặt, đốt cháy nham nhở. Theo ông Trương Tấn Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Liên, việc xuất hiện các ngôi mộ liên quan quy hoạch dự án Khu di tích đồi Trung Sơn.


Khoảng 15h30 ngày 5/4 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, đường Nguyễn Huệ, TP Huế xảy ra vụ bỏng lạnh khiến một người nhập viện. Thời điểm trên, anh Thông - nhân viên bảo trì của bệnh viện vào kho để thay bình ôxy thì bị khí ôxy rò rỉ phủ lên người gây bỏng lạnh.
Lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đã đưa xe cứu hỏa đến hiện trường để xử lý. Sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. 


Sáng 6/4, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tối 5/4 khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Theo đó, vào 23h30 ngày 5/4 tại thôn Phiếm Ái xã Đại Nghĩa huyện Đại Lộc đã xảy ra một vụ loạn đả giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả Lê Tấn Tú (tên gọi khác là Tú Rồng, 25 tuổi) chết tại chỗ do bị bắn trúng tim và cổ. Hạ Ngọc Vi (28 tuổi, thường trú tại Đại Phú, Đại Nghĩa) bị trúng 2 phát đạn vào cổ và phổi, Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, trú tại Đại Phú, Đại Nghĩa, Đại Lộc) bị chém gãy xương tay. (Xem chi tiết)


Vào hồi 10h30 ngày 5/4, tại bản Pa Kín 1 (xã Na Tông, huyện Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đối tượng bị bắt giữ là Thào A Khua, sinh ngày 30/5/1999, trú tại bản Gia Phú B (xã Na Tông, huyện Điện Biên), đang trên đường vận chuyển 10 bánh heroin, trọng lượng 3,5kg từ biên giới Việt-Lào vào nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đối tượng Thào A Khua đã giấu ma túy trong hộp mỳ tôm, giả như đi chợ về.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/4 tuyên bố coi việc tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria là “ưu tiên hàng đầu” trước khi ông rời nhiệm sở, đồng thời cảnh báo khả năng tổ chức khủng bố này tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công lớn. Phát biểu trong cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho rằng dù đã thiệt hại nặng nề nhưng IS vẫn có khả năng tiếp tục phát động các cuộc tấn công khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Obama khẳng định Washington sẽ tiếp tục truy quét các thủ lĩnh IS, các mạng lưới tài chính và cơ sở hạ tầng của nhóm này.


Ngày 5/4, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước Nga tuân thủ cam kết không chuyển giao thiết bị tên lửa đạn đạo cho Iran. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon nêu rõ phía Nga đã cam kết ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Ông Shannon nhấn mạnh Nga đang tuân thủ các cam kết không chuyển giao hay không tạo điều kiện cho việc chuyển giao các công nghệ này.


Ngày 5/4, Nga đã chỉ trích Mỹ ngăn chặn quá trình giải trừ hạt nhân và đẩy nhanh hoạt động tăng cường quân sự gần Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ Nga lấy làm tiếc khi nhận thấy rằng việc thiếu tiến triển trong hoạt động giải trừ hạt nhân là kết quả của đường lối phá hoại và thậm chí là "công khai thù địch" của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với Nga. Theo bà Zakharova, hoạt động tăng cường quân sự của Mỹ gần biên giới Nga, trong đó có việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Âu, đã cản trở tiến trình thúc đẩy giải trừ hạt nhân. 


Một vụ nổ khí gas phá nát một khu căn hộ đã cướp đi sinh mạng 5 người và làm bị thương 13 người khác tại khu vực phía Bắc thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Các quan chức dân phòng cho biết vụ nổ xảy ra khoảng 5h (giờ địa phương) ngày 5/4 tại tầng dưới cùng của khu nhà 5 tầng. Hình ảnh truyền thông cho thấy một nắp cống trên đường đi bộ bên cạnh tòa nhà bị thổi bay và kính rơi vỡ khắp nơi. 


Ngày 6/4, mạng tin Economic Times đưa tin siêu hạm USS Blue Ridge thuộc Hạm đội 7 của Mỹ đang có chuyến thăm hữu nghị tại cảng Mumbai, Ấn Độ. Tàu USS Blue Ridge với gần 1.000 thủy thủ đã cập cảng Mumbai hôm 5/4. Đây là tàu chiến hàng đầu của Mỹ được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và có khả năng ưu việt trong giám sát, theo dõi các hoạt động trên biển và trên không.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.