Bản tin 14H: NATO không muốn Mỹ rút hết quân ra khỏi Afghanistan

Lính Mỹ tuần tra tại một ngôi làng của Afghanistan. (Nguồn: bouhammer.com)
Lính Mỹ tuần tra tại một ngôi làng của Afghanistan. (Nguồn: bouhammer.com)
TPO - Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel ngày 19/5 cho biết khối này nghiêng về phương án quân đội Mỹ nên ở lại Afghanistan và nói thêm rằng hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện để rút hết quân nước ngoài khỏi quốc gia Nam Á này.

Ngày 19/5, tại thành phố Sochi (Nga), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về vấn đề tăng cường hợp tác Việt – Nga, hỗ trợ hoạt động đầu tư, duy trì hoà bình trên Biển Đông... Hai nhà lãnh đạo đã rà soát việc thực hiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực, nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chú trọng nâng cao hiệu quả của các chương trình, dự án hợp tác trọng điểm, nhất là trong trao đổi thương mại, dầu khí, điện hạt nhân, du lịch làm cơ sở để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác. (Xem chi tiết)


Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa có công văn khẩn, yêu cầu tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận và các trung tâm vùng thuộc NAFIQAD tổ chức lấy mẫu muối, kiểm tra khẩn cấp các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Theo đó, kết quả phân tích các mẫu muối này phải báo cáo về NAFIQAD ngay trong ngày hôm nay (20/5) để đơn vị này tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và thông tin đến người tiêu dùng sớm nhất.


Ngày 19/5, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình thông báo, sinh vật lạ trong nước của một số hộ dân ở thành phố Ninh Bình là ấu trùng ruồi cống. Sinh vật này có kích thước 3-12 mm, tên khoa học là Drain fly. Kết luận được đưa ra dựa trên nghiên cứu của Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung ương. Trước đó nhiều hộ dân ở 7 phường, xã TP Ninh Bình phản ánh nước sinh hoạt do Công ty CP cấp thoát nước Ninh Bình cung ứng có nhiều cặn bẩn, mùi hôi tanh và rất nhiều sinh vật lạ giống giun đất. Tình trạng trên kéo dài từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. 


Khoảng 5h sáng 20/5, người dân quận Liên Chiểu bất ngờ phát hiện một con cá heo dài 1,5 m, nặng chừng 150 kg bơi vào bãi biển Xuân Thiều. Một số người dân sau đó xuống dìu đẩy ra xa nhưng cá heo tiếp tục bơi vào, lượn lờ sát bờ biển. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều ca nô đến đưa con cá ra xa. Tuy nhiên, cá heo tiếp tục bơi tiến vào sát bờ, lượn lờ nhiều vòng. Sau đó bơi hướng xuống bãi biển gần cầu Thuận Phước. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng ngày 19/5 cho biết Tổng thống Obama đang cân nhắc về quyết định lịch sử dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trước chuyến thăm vào tuần tới. Sự ủng hộ bãi bỏ lệnh cấm, hoặc ít nhất là tiếp tục nới lỏng hơn nữa, ở chính quyền Mỹ và Điện Capitol ngày càng tăng, qua đó thắt chặt mối quan hệ giữa 2 nước từng là cựu thù. Việc kết thúc cấm vận sẽ loại bỏ một trong những tàn tích lớn cuối cùng từ thời Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết ông Obama vẫn còn nhiều điều cần phải cân nhắc.


Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich hôm 18/5 thông báo rằng ông sẽ vận động các nước trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông qua việc triển khai quân đội thường trực của NATO dọc biên giới phía tây của Ba Lan, cũng là khu vực sát sườn với Nga. Động thái tăng cường các hoạt động quân sự của NATO diễn ra sau khi khối này vừa kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá 800 triệu USD tại căn cứ không quân Deveselu ở Romania hôm 12/5 vừa qua, đồng thời tuyên bố tiếp tục xây dựng lá chắn chống tên lửa của Nga tại Ba Lan. (Xem chi tiết)


Vào ngày 26/9/2014, nữ tiếp viên Ezeddin Samar của EgyptAir đã đăng tải một bức ảnh kỳ lạ trên Facebook cá nhân của cô chỉ vài tháng trước khi cô xin vào làm tại hãng. Trong bức ảnh này, Ezeddin Samar mặc đồng phục của EgyptAir đã bị ướt nhèm, kéo vali, bước từ dưới biển lên và phía sau là hình ảnh một máy bay đang chìm. Ezeddin Samar cũng chính là nữ tiếp viên có mặt trên chuyến bay mang số hiệu MS804 mất tích hôm qua 19/5. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đang làm xôn xao dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh các chuyên gia hàng không cho rằng chuyến bay MS804 có vẻ bị tấn công khủng bố hơn là trục trặc kỹ thuật. (Xem chi tiết)


Trong cuộc phỏng vấn trên CNN hôm 19/5, bà Hillary Clinton cho biết, bà chắc chắn sẽ là người đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Khẳng định của bà Hillary được đưa ra khi bà nắm ưu thế vượt trội về số phiếu ủng hộ so với đối với đối thủ của bà là ông Bernie Sanders, Thượng nghị sỹ đang Vermont. Bà Hillary hiện có 2.293 phiếu đại biểu, vượt xa con số 1.528 phiếu của ông Sanders. Để trở thành ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ tranh chức Tổng thống, bà Clinton cần 2.383 số phiếu cần thiết. Dù vậy, ông Sanders vẫn tuyên bố sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel ngày 19/5 cho biết khối này nghiêng về phương án quân đội Mỹ nên ở lại Afghanistan và nói thêm rằng hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện để rút hết quân nước ngoài khỏi quốc gia Nam Á này. Theo dữ liệu của tờ The Washington Post của Mỹ, tham gia thực hiện sứ mệnh của NATO tại Afghanistan có khoảng 12.800 binh sỹ, trong đó 6.900 lính Mỹ.

MỚI - NÓNG