Bản tin 14H: Mỹ nữ Triều Tiên 'đổ bộ' Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông

Các thành viên xinh đẹp trong đội văn công Triều Tiên tới Hàn Quốc hôm 7/2. Ảnh: Reuters.
Các thành viên xinh đẹp trong đội văn công Triều Tiên tới Hàn Quốc hôm 7/2. Ảnh: Reuters.
TPO - Các quan chức và đội cổ vũ của Triều Tiên gồm 280 người đã tới Hàn Quốc hôm 7/2 để chuẩn bị tham dự Thế vận hội mùa đông diễn ra sau đó 2 ngày.

Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính cấp hơn 5.504 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi được cấp hơn 2.041 tấn; tỉnh Quảng Bình 1.334 tấn; tỉnh Bình Định 910 tấn; tỉnh Đắk Nông 409 tấn; tỉnh Đắk Lắk 455 tấn; tỉnh Sóc Trăng 54 tấn; tỉnh Kon Tum 298 tấn.


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay rét đậm, rét hại đã làm gần 3.000 trâu bò bị chết. Riêng đợt rét từ 27/1 đến nay đã làm hơn 750 con chết, tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình. Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên dưới 3 độ C , băng giá bao phủ khiến trâu bò ở các huyện vùng cao dù được lùa vào chuồng vẫn chết cóng. Thức ăn cho gia súc cũng khan hiếm do thảm thực vật bị đóng băng, hư hại.


Trái ngược với trạng thái tiêu cực trong 2 phiên giao dịch đầu tuần, sắc xanh bao phủ thị trường sáng nay (7/2). Tới 9h30, VN-Index tăng hơn 31 điểm (hơn 3%), lên gần 1.043 điểm. VN30-Index, đại diện cho 30 cổ phiếu vốn hóa lớn, cũng ghi nhận mức tăng tương đương lên 1.038,59 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index cũng giữ được sắc xanh khi tăng trên dưới 3%. Sau 2 phiên liên tiếp giảm mạnh khiến vốn hóa toàn thị trường "bốc hơi" gần 14 tỷ USD, phiên tăng điểm sáng nay đã giúp kéo lại gần 4 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Đi công việc về khuya, nữ đại gia Sài Gòn tá hỏa khi thấy cửa phòng bị mở toang, nhiều vòng vàng đính kim cương trị giá khoảng 1,2 tỷ đã bị kẻ gian lấy mất. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/2, tại một căn biệt thự nằm ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an ghi nhận không có dấu vết đột nhập từ bên ngoài. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Lợi dụng mối quan hệ tình cảm với nữ hành khách (60 tuổi) sống một mình tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Trần Quốc Toản (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) là tài xế của 1 hãng xe khách chuyên chạy tuyến Đà Lạt – TP.HCM đã quan hệ tình ái rồi quay lại cảnh “nóng” sau đó tống tiền người tình. Công an TP.Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt giam Trần Quốc Toản về hành vi cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Tờ Taiwan News cho biết trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra lúc 23h50 đêm qua (6/2), tại Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc) đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 219 người khác bị thương và 177 người mất tích. Trong số những người mất tích, có 147 người mắc kẹt trong tòa chung cư 12 tầng mang tên Yun Tsui. Tòa nhà này đã bật móng và đang nằm nghiêng 45 độ. (Xem chi tiết)

Hai ngày trước khi diễn ra lễ duyệt binh quy mô lớn của Triều Tiên được cho là nhằm phô diễn sức mạnh, các ảnh chụp vệ tinh đã hé lộ phần nào hoạt động chuẩn bị của Bình Nhưỡng cho sự kiện này. Theo hãng tin RT, ảnh chụp vệ tinh ngày 6/2 của công ty Deimos Imaging có trụ sở tại Tây Ban Nha cho thấy nhiều xe thiết giáp và trang thiết bị quân sự của Triều Tiên đã sẵn sàng cho lễ duyệt binh. Ngoài ra, bức ảnh cũng cho thấy sự sắp xếp đội hình quân đội cho sự kiện này. Trước đó, CNN dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, Triều Tiên đang lên kế hoạch phô diễn sức mạnh với hàng trăm tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh diễn ra ngày 8/2. (Xem chi tiết)

Tên lửa Falcon Heavy của công ty công nghệ SpaceX đã được phóng thành công, rời khỏi Trái Đất và hiện trên đường tới quỹ đạo của sao Hỏa. Theo CNN, tên lửa Falcon Heavy được phóng đi lúc 15h45 hôm 6/2 từ Trung tâm Không gian Kennedy, bang Florida, Mỹ. Đáng chú ý, bệ phóng nơi Falcon Heavy cất cánh cũng chính là bệ phóng mà 50 năm trước, tàu Apollo 11 đã khởi hành đưa những con người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. (Xem chi tiết)

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC đã công bố chi tiết tổng thu nhập và khối tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 2011 tới 2016. Theo Tass, luật bầu cử Nga quy định rõ các ứng viên Tổng thống phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tài sản và thu nhập trong vòng 6 năm. Chính vì vậy, ông Putin dưới danh nghĩa ứng cử viên cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 18/3, đã tiết lộ chi tiết về khoản tiền ông kiếm được từ năm 2011 tới 2016. Theo đó, ông Putin thu nhập hơn 38,5 triệu rúp Nga (tương đương với 675.000 USD) trong 6 năm qua. (Xem chi tiết)

Các quan chức và đội cổ vũ của Triều Tiên gồm 280 người đã tới Hàn Quốc hôm 7/2 để chuẩn bị tham dự Thế vận hội mùa đông diễn ra sau đó 2 ngày. Reuters dẫn lời Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phái đoàn Triều Tiên đã tới trạm kiểm soát biên giới bằng xe buýt lúc 0 giờ 30 phút (giờ GMT). Ngoài đội cổ vũ, Triều Tiên còn gửi 26 vận động viên Taekwondo, 21 nhà báo và 4 thành viên Ủy ban Olympic - bao gồm Bộ trưởng Thể thao Kim Il-guk – tới tham dự thế vận hội. Sau khi làm thủ tục tại trạm kiểm soát an ninh, phái đoàn Triều Tiên đã khởi hành tới thị trấn Pyeongchang, khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hàn Quốc.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.