Bản tin 20H: Lộ diện nhân vật quyền lực mới trong chính quyền Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức. Ảnh: Yonhap.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức. Ảnh: Yonhap.
TPO - Triều Tiên mới đây đã bổ nhiệm ông Kim Jong-gak làm người đứng đầu Tổng cục chính trị quân đội, trở thành nhân vật quyền lực mới trong chính quyền Triều Tiên.

Ngày 6/2, Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Đăng Hiếu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng 2 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Ngoại vụ, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó Trưởng Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo - Nhật Bản. Theo Thành ủy Đà Nẵng, là cán bộ lãnh đạo cơ quan ngoại vụ của thành phố nhưng ông Mai Đăng Hiếu đã thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; vi phạm pháp luật về đất đai. (Xem chi tiết)


Chập tối 6/2, tại khu vực Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Con đường quốc lộ đã bị đoàn xe tải, container chiếm dụng một làn đường, đỗ chờ lên cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) bán hàng nông sản, hoa quả. Đúng giờ tan tầm, các loại xe tải cỡ lớn chở hàng nhập khẩu Trung Quốc về xuôi; các xe container từ miền Nam, miền Trung tiếp tiếp tục đổ về biên giới nên xảy ra ách tắc cục bộ. Đáng nói thêm, khoảng 15h cùng ngày, một chiếc xe chở dưa hấu bỗng nhiên bốc hỏa, thiêu rụi rơm và hàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra ách tắc giao thông trên tuyến. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15h40 ngày 6/2, một vụ tai nạn tàu hoả nghiêm trọng đã xảy ra tại đoạn đường bộ giao với đường sắt trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), đoạn đối diện với công viên Thống Nhất, khiến 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi tử vong, thi thể bị kéo đi hàng chục mét. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 5/2, anh Sầm Văn Hân, trú xã Quang Phong (Quế Phong, Nghệ An) một mình vào rừng trên địa bàn lấy lá dong về bán Tết. Tới chiều, khi từ rừng trở về, anh Hân gặp con gấu màu đen và bị nó lao vào tấn công. Nạn nhân vội nằm sấp xuống đất, nín thở giả vờ chết. Một lúc sau khi con vật bỏ đi, anh Hân với thương tích đầy mình, cố lết về lán trại của hàng xóm cách đó vài trăm mét kêu cứu.


Ông Trần Nhữ Giáp-GĐ Cty Cổ phần Đầu tư công viên vườn chim Việt, đơn vị tặng 12 con thiên nga thả hồ Gươm từng bị cơ quan CSĐT Công an Hà Nội bắt khẩn cấp, xét xử về tội: "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Số thiên nga này đã được chuyển sang hồ Thiền Quang do một số nhà khoa học phản đối. (Xem chi tiết)


Bị lập biên bản vì lái xe trong tình trạng say rượu, Trần Hữu Luận (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Ba Tri) bất ngờ rút dao đâm 2 chiến sĩ Công an huyện Ba Tri là Thượng sỹ Lê Minh Khen và Thượng sỹ Nguyễn Hoài Thương. Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) đang tạm giữ Luận để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Yonhap dẫn nguồn tin quốc hội Hàn Quốc cho biết, cơ quan tình báo của nước này đã nắm bắt được thông tin về việc ông Kim Jong-gak được bổ nhiệm làm người đứng đầu Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên, trở thành nhân vật quyền lực mới trong chính quyền Triều Tiên. Ông Kim Jong-gak, nguyên thứ trưởng Bộ Các lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên, sẽ thay thế cho ông Hwang Pyong-so, người đứng đầu Hội đồng chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và từng được coi là nhân vật quyền lực số 3 trong chính quyền Triều Tiên nhưng hiện đã “tụt hạng” xuống thứ 5.


Tờ Washington Free Beacon ngày 5/2 dẫn kết quả thăm dò gần đây nhất của công ty nghiên cứu dư luận Rasmussen cho thấy Tổng thống Donald Trump đang được 49% dân Mỹ ủng hộ, con số cao nhất kể từ tháng 3/2017.
Tuy nhiên, vẫn còn 49% không tán thưởng việc điều hành đất nước của ông Trump. (Xem chi tiết)

Ngày 6/2, Chính phủ Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp 15 ngày do khủng hoảng chính trị. Lực lượng an ninh Maldives đã được triển khai tại thủ đô Malé để ứng phó với các diễn biến chính trị. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives trong thời gian này cho đến khi Chính phủ Maldines gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. (Xem chi tiết)


Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn bản tin của Đài châu Á Tự do (RFA) ngày 5/2 cho biết, RFA đã thu thập bằng chứng cho thấy Bắc Kinh "vào cuối năm 2017 đã triển khai thêm một khẩu đội phòng thủ tên lửa khác tới một sư đoàn thiết giáp ở Hòa Long, phía Tây Long Tỉnh, thuộc châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên". Trả lời RFA, "nguồn tin Triều Tiên ở Trung Quốc" cũng lưu ý rằng, Bình Nhưỡng đã theo dõi việc Bắc Kinh điều 300.000 binh sĩ tới gần biên giới Triều Tiên cùng "các khẩu đội phòng thủ tên lửa gần các hồ chứa của Triều Tiên bên sông Áp Lục và Đồ Môn". Hiện chính quyền Bắc Kinh cũng như Bình Nhưỡng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.