Bản tin 14H: Mỹ không kích quyết tiêu diệt đao phủ IS

Tay "đao phủ" khét tiếng Jihadi John. (Nguồn: dcgazette.com)
Tay "đao phủ" khét tiếng Jihadi John. (Nguồn: dcgazette.com)
TPO - Washington ngày 12/11 đã mở cuộc không kích tại thành phố Raqqa (Syria) nhằm vào Mohammed Emwazi, tay đao phủ người Anh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được biết đến với cái tên “Jihadi John”. Theo một quan chức Mỹ, máy bay không người lái đã tấn công một xe ôtô được cho là đang chở Emwazi.

Một vụ nổ lò hơi xảy ra vào 0 giờ 38 phút, rạng sáng 13/11 tại Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn (đóng tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) khiến 2 công nhân tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Thành Long đang ở khu vực vận hành lò hơi Biomass (lò số 03), còn ông Nguyễn Văn Chung ở  khu vực cấp nguyên liệu. Sau đó, lò hơi phát nổ khiến ông Long và ông Chung  bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Tân Thành. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” xảy ra ngày 3/11, tại thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ. Hai người bị hành hung là luật sư, anh Trần Thu Nam và anh Lê Văn Luân, thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội. Cả 8 đối tượng hành hung đều là người ở huyện Chương Mỹ. (Xem chi tiết)


Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản chính thức về phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực (phường Điện Biên) quận Ba Đình. Theo đó nếu chủ đầu tư tự dỡ bỏ công trình sai phạm thì chủ đầu tư có trách nhiệm: thuê tổ chức tư vấn để lập phương án, giải pháp tháo dỡ công trình và thực hiện thẩm tra, giải pháp tháo dỡ. Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình vi phạm, thì sẽ bị cưỡng chế. (Xem chi tiết)


Ngày 13/11, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết trong giai đoạn từ 2-4 tháng tuổi, trẻ được tiêm phòng nhiều loại vắcxin khác nhau để phòng ngừa bệnh tật. Độ tuổi này cũng chính là thời kỳ cao điểm dễ xảy ra hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Mỹ (CDC), hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh là trường hợp trẻ nhỏ dưới 1 tuổi chết đột ngột, bất ngờ, không rõ nguyên nhân, ngay cả sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước điều tra chuyên môn.


Ngày 12/11, Nhà Trắng cho biết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ là một “vấn đề trọng tâm” khi Tổng thống Barack Obama gặp các lãnh đạo châu Á vào tuần tới. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice, các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông sẽ là chủ đề nổi bật trong chuyến thăm Philippines và Malaysia của Tổng thống Mỹ. Động thái trên dường như trái với tuyên bố trước đó của Trung Quốc khẳng định Hội nghị APEC sắp tới tại Manila sẽ không thảo luận về những căng thẳng leo thang ở Biển Đông.


Khi Mỹ chuẩn bị tăng cường không kích IS tại Syria, các đồng minh Arab từng biểu thị sự ủng hộ lớn nay dường như đã kém hào hứng và dần biến mất khỏi chiến dịch. Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã điều chuyển hầu hết máy bay chiến đấu của họ đến chống lại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Máy bay của Bahrain lần cuối cùng thực hiện những cuộc không kích tại Syria vào hồi tháng hai. Phía Qatar vẫn bay tuần tra tại Syria, nhưng vai trò rất khiêm tốn. (Xem chi tiết)


Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết Washington ngày 12/11 đã mở cuộc không kích tại thành phố Raqqa (Syria) nhằm vào Mohammed Emwazi, tay đao phủ người Anh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được biết đến với cái tên “Jihadi John”. Theo một quan chức Mỹ, máy bay không người lái đã tấn công một xe ôtô được cho là đang chở Emwazi. Tuy nhiên hiện chưa rõ tên này có thiệt mạng hay không trong vụ không kích.


Ít nhất 43 người thiệt mạng và 239 người bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra hôm 12/11 tại một khu vực mua sắm đông đúc ở Beirut (thủ đô Lebanon). Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kể trên. Theo tuyên bố của IS, chiến binh của họ đã kích nổ một quả bom gài trên xe máy tại khu vực mua sắm đông đúc ở Beirut. Sau đó 7 phút, một chiến binh đánh bom liều chết của IS tiếp tục kích nổ thêm một quả bom ở địa điểm này khi nhiều người dân đang tập trung cứu hộ các nạn nhân của vụ nổ đầu tiên. (Xem chi tiết)


Ngày 13/11, cảnh sát Thái Lan cho biết một vụ nổ bom tại khu vực miền Nam hẻo lánh của nước này đã làm 8 người thương vong. Vụ nổ bom xảy ra vào tối 12/11 tại một trạm kiểm soát tại huyện Khok Pho tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan làm 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Trong những năm gần đây, giới chức Thái Lan đã trang bị vũ khí cho người tình nguyện trong các ngôi làng tại miền Nam để bảo vệ thôn xóm trước các vụ tấn công bằng bom do nhóm nổi dậy Hồi giáo người Malay đòi quyền tự trị lớn hơn tại khu vực này, thực hiện.


Ngày 13/11, Nhật Bản cho biết nước này đang tiến hành theo dõi tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông sau khi lần đầu tiên phát hiện một tàu do thám hải quân Trung Quốc hoạt động trong khu vực trên. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tối 12/11, một máy bay tuần tra P-3C đã phát hiện tàu do thám lớp Dongdiao gần vùng biển quanh quần đảo Senkaku hiện do Tokyo quản lý, song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".