Bản tin 14H: Mỹ điều B-52 tới Hàn Quốc 'đe dọa' Triều Tiên

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Nguồn: US Air Force)
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Nguồn: US Air Force)
TPO - Ngày 10/1, Mỹ đã triển khai một máy bay ném bom B-52 có khả năng mang tên lửa hạt nhân tới Hàn Quốc. Đây được coi là hành động nhằm đáp trả vụ Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) hôm 6/1. 

Khoảng 8h30 hôm nay 10/1, lửa cháy dữ dội từ phòng để sơn xe tầng 2 tạo cột khói lớn bao trùm tòa nhà Toyota, đối diện bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nhiều nhân viên và khách hàng nháo nhào tháo chạy ra ngoài. 6 xe chữa cháy, trong đó có một xe thang đã tiếp cận từ nhiều hướng, tích cực phun nước dập lửa. Đến 9h30, hỏa hoạn được khống chế, 4 xe cứu hỏa ra về, còn 2 xe tiếp tục phun nước làm mát phòng sơn xe rộng khoảng 8 m2. (Xem chi tiết)


Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, một chuyến bay của Vietnam Airlines đã phải xin hạ cánh ưu tiên tại sân bay Nội Bài do hỏng hệ thống thủy lực phanh vào sáng nay (10/1). Cụ thể, vào hồi 7 giờ 16 phút, chuyến bay mang số hiệu VN182 của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng ra Hà Nội 131 khách bị trục trặc hệ thống thủy lực xin hạ cánh ưu tiên tại Nội Bài. Sau 5 phút thông báo, tổ lái phối hợp với điều hành bay đã đưa máy bay hạ cánh an toàn bằng phanh phụ vào hồi 7 giờ 23 phút. Tàu bay đã lăn vào sân đỗ đúng vị trí, chậm hơn lịch trình dự kiến chỉ 5 phút.


Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vừa có buổi thị sát tại thị xã An Khê (Gia Lai) về việc vận hành xả nước các hồ chứa để phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho dân vùng hạ du sông Ba. Theo báo cáo, năm nay, do ảnh hưởng chung của hiện tượng El nino, lưu vực sông Ba không xuất hiện lũ nên các hồ chứa An Khê, Ka Nak không tích được mực nước tối thiểu theo Quy trình 1077 của Chính phủ để điều tiết cấp nước cho hạ du. Chính vì thế, từ ngày 27-10-2015, nhà máy Thủy điện An Khê-Ka Nak đã không vận hành phát điện để đảm bảo nước phục vụ dân sinh vùng hạ du sông Ba. Thời điểm Bộ trưởng kiểm tra, lưu lượng nước sông Ba đo được là 4 m3/s. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h15, tài xế Lê Văn Phong (ngụ Q.12, TP.HCM) điều khiển xe tải BS: 54Z - 1831 chở thực phẩm chay lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ Q.Tân Bình về Q.12. Gần đến cầu Tham Lương, tài xế Phong dừng xe giảm tốc độ và đánh lái sang trái do xe tải BS: 50LD - 030.83 do tài xế tên Tuấn chạy phía trước dừng đột ngột. Lúc này, xe tải BS: 51C - 6134 chạy phía sau không xử lý kịp đã tông thẳng vào xe của anh Phong. Tại hiện trường, 3 xe tải dính chặt trên đường. Tài xế Phong bị thương ở chân và kẹt trong đầu cabin biến dạng. (Xem chi tiết)


Khoảng 7 giờ sáng 10/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tổ 8, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết. Một chiếc xe đầu kéo chở container đã đâm vào đuôi xe 4 chỗ đỗ ở lòng đường, kéo lê hơn 100 mét rồi đâm vào hai nhà dân ven đường. Ông Trần Văn Lượng, sinh năm 1954 là Tổ trưởng tổ dân phố 8 đang cắm cờ tuyên truyền trực quan tại số nhà 79 đã bị đầu xe 4 chỗ đâm ngã, tử vong ngay tại chỗ.


Bộ Quốc phòng Nga đã nhận 1.500 máy bay không người lái hiện đại trong 4 năm qua và số máy bay không người lái (UAV) luôn trong tư thế sẵn sàng để làm nhiệm vụ. Con số này tăng 10 lần so với năm 2011. Trước khi đưa vào sử dụng, các máy bay không người lái được bay thử nghiệm tại Trung tâm máy bay không người lái quốc gia trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Nhiệm vụ chính của UAV là do thám và thu thập thông tin cùng các nhiệm vụ khác, theo Bộ Quốc phòng Nga. (Xem chi tiết)


Một tài liệu mật của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) được báo chí Đức ngày 9/1 đăng tải cho biết lực lượng quân đội Afghanistan vẫn không có khả năng vận hành dù đã một năm trôi qua kể từ khi các binh sỹ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Trong tổng số 101 đơn vị bộ binh trên cả nước, chỉ có 1 đơn vị được xem là có thể "sẵn sàng tham chiến," trong khi 38 đơn vị khác được mô tả là đang có những "vấn đề lớn".


Ngày 9/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, trong đó bày tỏ hy vọng nước này và Ấn Độ sẽ tiếp tục đàm phán bất chấp vụ tấn công mới đây nhằm vào một căn cứ không quân của Ấn Độ. Giới chức tại Islamabad cho biết ông Kerry hy vọng rằng cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ tiếp tục bất chấp thực tế là các phần tử khủng bố đang cố gắng phá hoại đàm phán.


Ngày 10/1, Mỹ đã triển khai một máy bay ném bom B-52 có khả năng mang tên lửa hạt nhân tới Hàn Quốc. Đây được coi là hành động nhằm đáp trả vụ Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) hôm 6/1. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Curtis Scaparotti, cho biết động thái trên nhằm thể hiện sức mạnh và khả năng của liên minh Mỹ-Hàn.


Cảnh sát Myanmar ngày 10/1 cho biết một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu chợ Mingalazay, một trong những khu buôn bán lớn nhất ở thành phố Yangon, phá hủy 1.638 gian hàng và gây thiệt hại ước tính tổng cộng lên tới 3,6 tỷ Kyat (2,7 triệu USD). Đám cháy bùng lên từ sáng sớm 9/1 và phủ kín cả 3 tầng của khu chợ, phá hủy nghiêm trọng nhiều ki-ốt, chủ yếu là các gian hàng kinh doanh mỹ phẩm, thiết bị y tế và hàng dệt may. Khoảng 600 lính cứu hỏa cùng 65 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Ngọn lửa chỉ được dập tắt sau hơn 4 giờ. Một số nhân viên cứu hỏa đã bị thương.

MỚI - NÓNG