Bản tin 14H: Mỹ đe dọa tăng trừng phạt với Nga

Bản tin 14H: Mỹ đe dọa tăng trừng phạt với Nga
TPO - Giới chức Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga gián tiếp làm gia tăng căng thẳng vùng Donbass, cung cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng cho lực lượng ly miền Đông Ukraine và tuyên bố nếu Nga tiếp tục gây bất ổn cho miền Đông Ukraine, Washington có thể sẽ xem xét việc gia tăng lệnh trừng phạt đối với nước Nga.

Vào khoảng 12h ngày 11/11, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng lên tại quán karaoke Olala, số 26A1 đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khói nghi ngút bốc ra từ tầng trên căn nhà khiến nhiều người hoảng loạn. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đang có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa.


Sáng 11/11, một vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn gần ngã tư Trường Chinh - Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM) khiến một người thiệt mạng. Khoảng 6 giờ sáng, anh Nguyên đi bộ băng ngang đường Trường Chinh. Khi ra đến giữa làn xe ôtô, anh Nguyên va chạm với một xe máy và ngã xuống đường. Cùng lúc đó, chiếc xe buýt tuyến 13 chạy trên đường Trường Chinh cán trúng, khiến thanh niên này chết ngay tại chỗ.


Đội chống hàng giả phòng PC46 – CA Hà Nội phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế (C46), Bộ Công an, vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất buôn bán thuốc tân dược giả. Ngày 8/11, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện 150 hộp thuốc Lumbrotine và 80 hộp cốm bổ Zinc-kid điều trị thiếu kẽm ở trẻ còi xương và phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, toàn bộ là hàng giả, không phải chính hãng sản xuất. (Xem chi tiết)


Rạng sáng ngày 11/11, tàu cá do ông Thái Bá Lam làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân, đã gặp nạn trên đường ra khơi đánh cá. Do bị sương mù che khuất, tàu bất ngờ đâm vào bãi đá ngầm ở khu vực Hòn Cộc (thuộc vùng biển xã Quỳnh Long, cách đất liền gần 1 hải lý). Cú đâm khiến lớp gỗ ở thân tàu vỡ toác. Nước ồ ạt tràn vào khoang làm tàu chìm. May là toàn bộ ngư dân trên tàu được các tàu cá địa phương kịp thời giải cứu khỏi tàu đắm. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga gián tiếp làm gia tăng căng thẳng vùng Donbass, cung cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng cho lực lượng ly miền Đông Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại tuyên bố của Nhà Trắng hôm 5/11: “Nếu Moscow tiếp tục xem nhẹ thỏa thuận Minsk, tiếp tục gây bất ổn cho miền Đông Ukraine, Washington có thể sẽ xem xét việc gia tăng lệnh trừng phạt đối với nước Nga”. (Xem chi tiết)


Các tàu ngầm mới cho Hạm đội Biển Đen Nga đã được khởi công xây dựng trong một buổi lễ đặc biệt với sự có mặt của Phó Tư lệnh Hải quân Nga. Các tàu ngầm đóng mới cho Hạm đội Biển Đen là tàu Veliky Novgorod và tàu Kolpino, thuộc lớp tàu ngầm thế hệ mới Varshavyanka. Được biết, có tổng cộng 6 tàu ngầm lớp Varshavianka sẽ được trang bị cho Hạm đội Biển Đen. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khoác áo cho đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một hoạt động tổ chức ngoài trời tại Bắc Kinh vào tối qua 10/11 bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gật đầu cảm ơn, sau đó đã cởi chiếc áo màu be và thay vào đó khoác một chiếc áo khác được trợ lý mang theo. (Xem chi tiết)


Trung Quốc đang lên kế hoạch xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình 2 động cơ J-31, tạo thêm một lựa chọn cho các khách hàng toàn cầu vốn không đủ tiền mua chiến đấu cơ cùng chủng loại F-35 của hãng Lockhead Martin (Mỹ). J-31 có cấu hình tương tự với loại máy bay tàng hình một động cơ F-35 của tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockhead Martin. (Xem chi tiết)


Hơn 300.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự thuộc các quân binh chủng Hàn Quốc ngày hôm qua, 10/11, đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang mật danh Hokuk. Cuộc tập trận lần này sẽ tiến hành ở mọi khu vực trên lãnh thổ Hàn Quốc, bao gồm cả 155 dặm đường biên giới liên Triều. Ngoài 330.000 binh sĩ, Hàn Quốc cũng huy động khoảng 23.000 trang thiết bị quân sự cơ động, 60 tàu chiến và nhiều máy bay. (Xem chi tiết)


Cuộc họp ba bên Mỹ, Iran và Liên minh châu Âu (EU) về chương trình hạt nhân của Iran tại thủ đô Muscat của Oman đã kết thúc ngày 10/11 mà không đạt kết quả khả quan. Nhà đàm phán hạt nhân cấp cao Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Arachi cho biết "không có tiến triển" sau hai ngày đàm phán, các bên vẫn bất đồng trong nhiều vấn đề cốt lõi. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ lạc quan rằng các bên sẽ đạt một thỏa thuận trước hạn chót ngày 24/11 tới.

MỚI - NÓNG