Bản tin 14H: Lật xe khách đi Đà Lạt, nhiều người hoảng loạn

TPO - Sáng 16/8, xe khách BKS 51B-111.45, do tài xế Phạm Nguyên Hoàng Khánh (30 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM) điều khiển, đang lưu thông với tốc độ khá cao trên QL20, đến đoạn địa phận xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) gặp phải cây xanh đổ ngã bên đường.

Bị ong vò vẽ chích, 4 người tử vong và nguy kịch. Rạng sáng ngày 15/8, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tiếp nhận hai bệnh nhi 6 và 7 tuổi (ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) được chuyển cấp cứu từ tuyến dưới lên, trong tình trạng bị ong đốt khá nặng. Hai bệnh nhi bị suy thận cấp, phải tiến hành lọc máu. Người thân cho biết, chiều hai ngày trước đó, có người chặt cây trước nhà khiến tổ ong vò vẽ động, đàn ong bay ra chích làm bà cụ 90 tuổi và bé trai khoảng 20 tháng tuổi tử vong, hai đứa trẻ trên bị thương nặng.


Lật xe khách đi Đà Lạt, nhiều người hoảng loạn. Sáng 16/8, xe khách BKS 51B-111.45, do tài xế Phạm Nguyên Hoàng Khánh (30 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM) điều khiển, đang lưu thông với tốc độ khá cao trên QL20, đến đoạn địa phận xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) gặp phải cây xanh đổ ngã bên đường. Tài xế đột ngột đánh tay lái tránh chướng ngại vật, khiến xe mất lái, lật nhào sang bên đường. Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng, lan can bảo vệ đường bị gãy và hệ thống cáp viễn thông bị đứt. Vụ tai nạn khiến 10 người trên xe bị thương nhẹ, người nặng nhất bị chấn thương phần cứng.


Lao vào đuôi xe tải, người đàn ông tử vong tại chỗ. Khoảng 14h ngày 15/8, xe máy BKS 47N-028.87, do ông Phạm Văn Quân (47 tuổi, trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) điều khiển, không kiểm soát được tốc độ đã lao vào đuôi xe tải BKS 47C-088.86 đang đậu ven đường để bốc hàng. Cú va chạm mạnh khiến ông Quân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng phần đầu. Nhân chứng kể lại, ông Quân muốn vượt xe tải, nhưng cùng lúc xe buýt đi tới nên đã xảy ra tai nạn.


Ngày 15/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này đã trao hai giải độc đắc cho hai người phụ nữ với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 78 tỷ đồng. Cụ thể, Chi nhánh Vietlott tại Cần Thơ đã trao giải Jackpot trong kỳ quay thưởng 321 thuộc loại hình xổ số Mega 6/45 cho chị N.T.H đến từ Cần Thơ. Chị H. là người trúng giải Jackpot với trị giá hơn 31,8 tỷ đồng. Tại Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, Vietlott cũng đã trao giải thưởng Jackpot 1 trong kỳ quay 159 của loại hình xổ số Power 6/55 cho chị H. đến từ tỉnh Đồng Nai. Đây là vị khách may mắn trúng hơn 47 tỷ đồng.


Ít nhất 22 em học sinh thiệt mạng trong vụ lật tàu trên sông. Sáng ngày 15/8 (giờ địa phương), tàu chở 40 học sinh bị lật và chìm trên sông Nile ở phía Bắc thủ đô Khartoum của Sudan. Vụ tai nạn khiến ít nhất 22 học sinh và một phụ nữ thiệt mạng. Nhiều người khác còn chưa được tìm thấy. Thời điểm xảy ra tai nạn, nước sông xảy xiết và sóng to.


Đánh bom tự sát tại lò luyện thi, 115 người thương vong. Theo CNN, vụ đánh bom xảy ra 16h thứ Tư, 15/8, tại một cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul (Afghanistan), đúng thời điểm nhiều học sinh đang ôn thi đại học. Tờ BBC dẫn lời cảnh sát cho biết kẻ đánh bom liều chết đã đột nhập trường học vào giờ lên lớp và kích hoạt thiết bị nổ mang theo người. Ít nhất 48 người đã thiệt mạng và 67 người khác bị thương trong vụ tấn công. (XEM CHI TIẾT)


Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah chưa được tuyên trắng án và sẽ tiếp tục bước vào phiên tranh tụng. AP đưa tin, thẩm phán toà Thượng thẩm Shah Alam - Azmi Ariffin lúc 12h30 (giờ địa phương) ngày 16/8 đã ra phán quyết Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ tiếp tục bị giam giữ để bước vào phiên tranh tụng nhằm bào chữa cho hành động của mình. Theo thẩm phán Ariffin, các bằng chứng được trình tại toà án đã cho thấy hai nữ nghi phạm Việt Nam - Indonesia và 4 nghi phạm Triều Tiên đã có “âm mưu để ám sát ông Kim Chol một cách có hệ thống”. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.