Bản tin 14H: Con gái đạo diễn nổi tiếng Sài Gòn nhảy lầu tự tử

Hiện trường vụ con gái đạo diễn nổi tiếng tự tử.
Hiện trường vụ con gái đạo diễn nổi tiếng tự tử.
TPO - Con gái 19 tuổi của một đạo diễn nổi tiếng Sài Gòn đã nhảy từ tầng 13 tự tử, để lại thư tuyệt mệnh cho biết chán nản, không muốn sống.

Con gái đạo diễn nổi tiếng Sài Gòn nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh. Sáng 9/10, nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì phát hiện một cô gái tử vong dưới chân chung cư Saigon Mansion (phường 6, quận 3, TP.HCM). Qua điều tra, lực lượng chức năng xác nhận nạn nhân sinh năm 1999, là con gái một đạo diễn nổi tiếng ở TP.HCM. Gia đình có hộ khẩu thường trú ở đường Trần Đình Xu (quận 1), nhưng thuê căn hộ ở tầng 13 chung cư Saigon Mansion. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân, cho biết chán nản và muốn tìm đến cái chết. Theo gia đình, A. từng có thời gian đi Mỹ du học, nhiều lần có ý định tự tử. Gia đình giám sát chặt chẽ và thường xuyên đưa cô đến bệnh viện điều trị.


Xế hộp đâm gãy thân cây, lật ngửa giữa đường. Khoảng 0h30 ngày 11/10, xe ô tô BKS 30E-413.XX, do một nam thanh niên điều khiển, bất ngờ đâm vào trụ nước cứu hỏa ven đường, cột đèn chiếu sáng và một cây phượng, rồi lật ngửa giữa đường ở Nguyễn Văn Cừ (Q.Long Biên, Hà Nội). Tại hiện trường, trụ nước cứu hoả bị gãy khiến nước phun lên xối xả, thân cây phượng gãy đôi cùng với đó là nhiều bộ phận của chiếc xe như lốp, nhựa vỏ xe, biển số văng ra ngoài… May mắn vụ việc không làm ai bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Cháy kèm nổ lớn ở tầng 12 chung cư, hàng trăm người dân tháo chạy. Khoảng 8h30 ngày 11/10, người dân phát hiện khói bốc từ một căn hộ ở tầng 12 của chung cư 12T5 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều gần chục xe chữa cháy, cùng hàng chục chiến sỹ để dập lửa. Sau gần 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


“Bà hoả” ghé thăm, gần 260 tấn thanh long cháy rụi. Khoảng 4h30 sáng 11/10, bảo vệ của vựa thanh long Hải Duy (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) phát hiện lửa bốc lên từ kho lạnh số 2 của vựa nên đã tri hô và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy. Gần 30 cán bộ chiến sĩ và 3 xe chữa cháy chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Trong quá trình chữa cháy, một chiến sĩ lao vào tiếp cận đám cháy đã bị thương và được đưa đi bệnh viện. Thiệt hại ban đầu ước tính, gần 260 tấn thanh long (khoảng 13 container) bị thiêu rụi. (XEM CHI TIẾT)


Công nhân điện lực tử vong khi đang xử lý sự cố điện. Khoảng 11h trưa ngày 10/10, khi 1 tổ công nhân thuộc Điện lực Nam sông Hương, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế đang xử lý sự cố đề về điện tại cột điện trên đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, anh Hồ Hữu Hùng (38 tuổi, trú phường An Đông, thành phố Huế) bị điện giật bất tỉnh ngay trên cột điện. Ngay lập tức, các đồng nghiệp đã ngắt nguồn, đưa nạn nhân xuống đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, anh Hùng làm công nhân Điện lực Thừa Thiên - Huế từ năm 2005 đến nay.


Tránh xe ô tô con, xe tải lật nghiêng xuống ruộng. Khoảng 8h ngày 11/10, xe tải BKS 37C- 27320 tránh đường cho xe ô tô con BKS 37V- 1494 đường bê tông thuộc xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Không may, lốp xe tải trượt xuống khiến xe tải lật nghiêng xuống ruộng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Bản tin 14H: Con gái đạo diễn nổi tiếng Sài Gòn nhảy lầu tự tử ảnh 1  

Động đất ngoài khơi đảo du lịch Bali, có thương vong. Theo Straitstimes, trận động đất mạnh 6,3 độ richter xảy ra lúc 2h sáng ngày 11/10 (giờ địa phương) ngoài khơi Java và Bali – hai địa điểm du lịch nổi tiếng hút khách của Indonesia. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 12km, cách tỉnh Đông Java 55km về phía Đông Bắc. Ít nhất 3 cư dân tỉnh Đông Java đã thiệt mạng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.