Bản tin 14H: Cô gái trẻ bị xe BMW kéo lê 20m, chết tức tưởi

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Chiếc xe hiệu BMW đang chạy trên đường, bất ngờ lạng sang phải, tông trúng và kéo lê cô gái khoảng 20m khiến nạn nhân chết tức tưởi.

Cô gái trẻ bị xe BMW kéo lê 20m, chết tức tưởi. 

Vụ tai nạn xảy ra sáng nay (25/7), trên đường Nguyễn Cơ Thạch (đường nội bộ khu đô thị Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM). Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h, ô tô hiệu BMW BKS: 51G-048.72 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường  Nguyễn Cơ Thạch, hướng từ Mai Chí Thọ về cầu Thủ Thiêm. Khi qua giao lộ với Mai Chí Thọ khoảng 100m, ô tô này bất ngờ lao vào lề đường tông trúng xe máy BKS: 60C2-610.26 do cô gái khoảng 20 tuổi điều khiển. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị ô tô kéo lê khoảng 20m. Nạn nhân bị xe cán qua người, chết tức tưởi. Xe ô tô tiếp tục lao về phía trước và chỉ dừng lại khi đụng trúng vỉa hè. Đến hơn 12h cùng ngày, hiện trường được xử lý xong. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tước chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Hoàng Công Lương. Ngày 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình) cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương- bị can trong vụ án 9 người chết khi chạy thận tại Hòa Bình (thuộc Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực) đã bị tạm thu hồi giấy phép hành nghề. Quyết định trên được Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành và vì vậy, ông Lương sẽ tạm thời không được điều trị cho các bệnh nhân. Hiện tại, BV Hòa Bình đã bố trí cho ông Lương làm việc tại khối văn phòng. Sau này, nếu tòa án hoặc cơ quan tố tụng xác định ông Hoàng Công Lương vô tội, ông sẽ được nhận lại giấy phép hành nghề dành cho bác sĩ. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT. Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Tại Quyết định 900/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đối với thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. (Xem chi tiết)

15 hộ người Việt ở Lào an toàn sau vỡ đập thủy điện. Không có thiệt hại về người đối với cộng đồng người Việt sống tại tỉnh Attapeu, sau sự cố vỡ đập Xe Pian - Xe Namnoy. "Tất cả 15 gia đình người Việt ở khu vực bị ảnh hưởng sau vỡ đập thủy điện đều an toàn", ông Nguyễn Duy Quận, Tham tán phụ trách lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, hôm nay trao đổi với VnExpress về sự số vỡ đập phụ của dự án thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào đêm 23/7. (Xem chi tiết)

Một phi công Syria thiệt mạng sau khi Su-22 bị Israel bắn rơi. Một phi công trên chiếc Su-22 của Không quân Syria bị Israel bắn rơi hôm qua, 25/7, được xác định đã thiệt mạng. Hãng tin Al Masdar dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết một Đại tá phi công của nước này đã thiệt mạng trong vụ chiến đấu cơ Su-22 bị Israel bắn rơi ngày 25/7. Tung tích của phi công thứ hai hiện chưa được xác định. (Xem chi tiết)

42 thí sinh Sơn La bị giảm điểm môn Ngữ văn. Theo kết quả mới được Sở GD&ĐT Sơn La công bố, thí sinh bị giảm nhiều điểm nhất lên tới 4,5 điểm. Đó là thí sinh có số báo danh 14000xxx. Kết quả được công bố ngày 11/7, thí sinh này đạt 8,5 điểm môn Ngữ văn. Nhưng sau khi Tổ công tác của Bộ GD&ĐT chấm thẩm định lại thì điểm của thí sinh này chỉ đạt 4 điểm. Thí sinh này là thí sinh tự do thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch Sử. Trong đó, Toán đạt 8,80 điểm và Lịch sử đạt 9,5 điểm. (Xem chi tiết)

24 người của HAGL đang bị bao vây giữa hai dòng nước xiết. Công nhân người Việt không nhận được cảnh báo đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Lào) có thể vỡ nên không di tản, đang mắc kẹt cùng 2 trẻ em. Sáng 25/7, trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Nhật Hóa - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp MTV Đại Thắng (trực thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) cho biết, 24 công nhân cùng 2 trẻ em là con của họ vẫn an toàn.

Trong chiều nay họ sẽ được trực thăng giải cứu. Trước thời điểm đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy vỡ (20h ngày 23/7), công ty Đại Thắng không nhận được thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương nên không di tản người. May mắn, khi sự cố xảy ra các công nhân đã trở về căn nhà trong nông trường nằm trên quả đồi. Nước từ đập khi tràn tới đồi tách hai dòng chảy xiết cuốn theo nhiều đất đá. Mọi người an toàn nhưng đang bị cô lập", ông Hóa nói.

Ông Phan Văn Vĩnh khai chỉ nhận áo sơ mi và thuốc bổ gan. Việc ông Phan Văn Vĩnh nhận tiền là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý tiếp ở giai đoạn 2.

Tại CQĐT, ông Vĩnh thừa nhận hành vi của mình trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Trong thời gian để C50 hợp tác với công ty CNC, ông Vĩnh mới thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan và một số bữa tiếp khách có mặt Dương. Ông Vĩnh không thừa nhận được Dương cho 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và 1.75 triệu USD. Tại CQĐT, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và đã trả cho Dương 1,1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG