Bản tin 14H: Bà Aung San Suu Kyi làm “Cố vấn nhà nước” Myanmar?

NLD đưa ra dự luật lập chức vụ “Cố vấn nhà nước” cho bà Suu Kyi nhằm giúp bà không phải tổng thống mà có quyền hạn như tổng thống, không là dân biểu nhưng vẫn kiểm soát được nghị viện - Ảnh: Reuters
NLD đưa ra dự luật lập chức vụ “Cố vấn nhà nước” cho bà Suu Kyi nhằm giúp bà không phải tổng thống mà có quyền hạn như tổng thống, không là dân biểu nhưng vẫn kiểm soát được nghị viện - Ảnh: Reuters
TPO - Chỉ một ngày sau khi chính thức nhậm chức, chính phủ dân sự dân cử đầu tiên kể từ năm 1962 ở Myanmar đã gây trắc trở mới với giới quân sự bằng dự luật nhằm nâng cao vị thế quyền lực cho bà Aung San Suu Kyi. NLD đưa ra dự luật thiết lập chức vụ “Cố vấn nhà nước” cho bà Suu Kyi nhằm giúp bà không phải là tổng thống mà có quyền hạn như tổng thống, không còn là dân biểu nhưng vẫn kiểm soát được nghị viện.

Sáng 3/4, bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 4h sáng nay bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân bị bỏng nhiệt do cháy khí lò than. Có 4 ca bỏng từ 18 đến 22%, một người bỏng 40%. Trước đó khoảng 0h20 sáng cùng ngày, tại lò chợ khai trường Hà Ráng của Công ty Than Hạ Long (TP Hạ Long, Quảng Ninh), lò than bất ngờ bị cháy khí khiến 6 công nhân bị thương. (Xem chi tiết)


Ông Trần Quốc Hiệp, Trưởng trạm thủy văn Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết từ 6h45 đến 6h55 sáng 3/4, một trận mưa đá lớn bất ngờ rơi xuống khu vực này. Mưa đá xảy ra ở thị trấn Vĩnh Lộc, các xã Tân Thịnh, Tân An, Phúc Thịnh. Đường kính hòn đá rất to, 4-8 cm, làm thủng mái nhà dân, vỡ gương xe máy, vỡ kính ôtô. Nhiều người hoảng sợ vội vàng tìm chỗ trú. Đây là trận mưa đá lớn nhất tại Tuyên Quang trong vòng 30 năm qua. (Xem chi tiết)


Vào 1h sáng ngày 3/4, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua địa bàn ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) làm 2 người chết. Chiếc xe tải xe BKS số 36C-119.30 do tài xế Lê Anh Tú điều khiển chạy hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) với tốc độ cao bất ngờ mất lái, lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, lao qua phần đường đối diện, đâm vào xe tải đi chiều ngược lại. Cú tông quá mạnh khiến cả hai tài xế bị kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h ngày 3/4, đoàn tàu trung chuyển số hiệu 7501 chạy tuyến ga Sài Gòn – ga Sống Thần khi vừa đến KM 1723 + 498, thuộc địa bàn phường 4, quận Phú Nhuận, TPHCM thì tông trúng một người đàn ông đột ngột chui hàng rào để băng ngang đường sắt. Cú tông mạnh khiến người đàn ông bị kéo lê gần 100m, người dân gần đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, khi vừa đi được khoảng 50 mét thì nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)


Những cuộc đụng độ dữ dội bùng phát ngày 2/4 đã làm ít nhất 30 binh sỹ Azerbaijan và Armenia thiệt mạng. Nga và phương Tây hối thúc các bên lập tức ngừng bắn sau những căng thẳng leo thang tại vùng Nagorny Karabakh. Các cuộc đụng độ được tin là còn khiến 2 dân thường của hai nước thiệt mạng. Cả hai phía đều cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công qua biên giới. (Xem chi tiết)


Nga vừa gửi thư lên LHQ tố Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ chuyển vũ khí và cung cấp hóa chất cho IS ở Syria. Hãng tin RT dẫn lời đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin cho biết, những kẻ khủng bố trong những tháng gần đây nhận được hệ thống tên lửa chống tăng TOW, súng phóng lựu RPG-7, súng không giật M-60. Cũng theo lá thư này, đại sứ Nga Vitaly Churkin khẳng định "Nhà cung cấp chính các loại vũ khí và thiết bị quân sự cho chiến binh IS là Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã làm vậy thông qua các tổ chức phi chính phủ. Hoạt động này được giám sát bởi tổ chức tình báo quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ". (Xem chi tiết)


Cảnh sát Pháp ngày 3/4 thông báo 3 người đã bị chết và 3 người khác bị thương trong một vụ thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm ở thành phố Marseilles, miền Nam nước Pháp, nâng số người bị giết liên quan đến tội phạm băng nhóm lên 8 trường hợp kể từ đầu năm nay tại thành phố này. Phía cảnh sát cho biết vụ thanh toán đẫm máu xảy ra vào lúc 22 giờ 30 tối 2/4 (theo giờ địa phương) và cảnh sát đã có mặt tại nơi xảy ra vụ sát hại là một tòa nhà 4 tầng. Ít nhất 8 người đã bị giết bằng súng trên các đường phố ở Marseilles kể từ đầu năm nay, liên quan đến hoạt động tội phạm gia tăng tại thành phố này.


Chỉ một ngày sau khi chính thức nhậm chức, chính phủ dân sự dân cử đầu tiên kể từ năm 1962 ở Myanmar đã gây trắc trở mới với giới quân sự bằng dự luật nhằm nâng cao vị thế quyền lực cho bà Aung San Suu Kyi. NLD đưa ra dự luật thiết lập chức vụ “Cố vấn nhà nước” cho bà Suu Kyi nhằm giúp bà không phải là tổng thống mà có quyền hạn như tổng thống, không còn là dân biểu nhưng vẫn kiểm soát được nghị viện. Giới quân sự lập tức lên tiếng phản đối vì coi đó là một kiểu lách hiến pháp nhằm chính thức hóa và hợp pháp hóa quyền lực cao nhất trong thể chế chính trị cho bà Aung San Suu Kyi.

MỚI - NÓNG