Bản tin 14H: Alaska đòi trở về với Nga

Bản tin 14H: Alaska đòi trở về với Nga
TPO - Sàn Bitcoin đầu tiên tại Việt Nam có thể mở cửa cuối tháng 4, vẫn tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích, Alaska đòi trở về với Nga... là những thông tin đáng chú ý.

Trong chuyến đi kiểm tra việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” tại một số khu đô thị mới ở quận Thanh Xuân và huyện Từ Liêm hôm qua 25/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lưu ý các sở, ngành phải sớm hoàn thành cấp sổ đỏ cho chủ căn hộ chung cư. (Xem chi tiết)


Công ty TNHH Bitcoin Vietnam đã cùng đối tác là công ty TNHH Bit2C của Israel ký hợp đồng liên quan đến sự ra mắt của sàn giao dịch Bitcoin trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam, và dự kiến bắt đầu vận hành vào cuối tháng 4. Đơn vị này cho biết, Ngân hàng Nhà nước cảnh báo về rủi ro nhưng việc sử dụng Bitcoin chưa bao giờ bị cấm ở Việt Nam. (Xem chi tiết)


Hôm nay 26/3, Công an quận 1, TP HCM tạm giữ Dương Thành Hiếu để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Trước đó ngày 24/3, Hiếu bị lực lượng công vụ yêu cầu kiểm tra hành chính sau 1 vụ ẩu đả, nhưng đã đâm thẳng xe về phía cảnh sát, buộc tổ công tác phải nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. (Xem chi tiết)


Liên quan tới việc người mua ve chai tìm thấy 5 triệu yen Nhật, vài ngày qua có hàng chục người tìm đến phòng trọ vợ chồng chị Hồng, tự nhận là chủ nhân chiếc loa thùng chứa 5 triệu yen tiền Nhật. Dù nói là chủ sở hữu số tiền trên, nhưng khi chị Hồng hỏi về đặc điểm của chiếc loa thùng thì người nào cũng ú ớ rồi bỏ đi. (Xem chi tiết)


Trong vụ máy bay mất tích của Malaysia, nhiều người tin rằng chính phủ Malaysia chỉ suy đoán dựa trên dữ liệu có được và chưa có bất kỳ bằng chứng nào cả. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Malaysia Razak khẳng định, chiến dịch tìm kiếm máy bay sẽ tiếp tục đến khi nào vớt được hộp đen, tập trung về vành đai nam Ấn Độ Dương.


Trong khi đó, 1 chiếc máy bay khác của hãng hàng không Malaysia lại gặp nạn. Chuyến bay MH066 cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur và dự kiến hạ cánh ở sân bay Incheon, Hàn Quốc vào sáng 24//3. Tuy nhiên, do gặp sự cố, chuyến bay này phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hong Kong, Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Hơn 22.000 người vừa ký đơn thỉnh cầu đòi ly khai bang Alaska của Mỹ để trở lại với Nga được mở hôm 21/3 trên trang web của Nhà Trắng. Alaska từng là thuộc địa của Nga cho tới năm 1867, khi Nga hoàng Alexander II bán nó cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD, tức 120 triệu USD theo tỷ giá hiện nay sau khi tính cả lạm phát.


Hôm nay 26/3, Triều Tiên vừa bắn thử 2 tên lửa đạn đạo tầm trung, chỉ vài giờ sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhóm họp tại Hà Lan. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên bắn thử tên lửa Nodong kể từ năm 2009, tên lửa được bắn ở Suckon, phía bắc Bình Nhưỡng và bay khoảng 650km trước khi rơi xuống biển phía đông Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Nhà chức trách Venezuela hôm 25-3 đã bắt giữ 3 tướng không quân bị cáo buộc liên kết với các chính khách đối lập để lên kế hoạch đảo chính và gây ra tình trạng bất ổn cho đất nước. Việc bắt giữ diễn ra vài tuần sau khi xảy ra bạo lực xung quanh các cuộc biểu tình chống chính phủ làm ít nhất 36 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.