Bản tin 14H: 2 thanh niên tử vong cạnh xe máy ở Hà Nội lúc rạng

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet
TPO - Qua xác minh, hai nạn nhân đều sinh năm 1995, quê ở Thái Bình. Nguyên nhân cái chết của hai thanh niên trên chưa được xác nhận.

2 thanh niên tử vong cạnh xe máy trên phố Hà Nội lúc rạng sáng. Vào khoảng 2h30 rạng sáng ngày 29/6, người dân đi qua khu vực số nhà 71 phố Trung Kính (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện thi thể 2 nam thanh niên nằm trên phố với vết máu chảy nhiều từ vùng đầu. Tại hiện trường, một người nằm trên vỉa hè, một người ở dưới lòng đường, cách chiếc xe máy BSK 29T1-771.59 khoảng hơn chục mét. Qua xác minh, hai nạn nhân đều sinh năm 1995, quê ở Thái Bình. Nguyên nhân cái chết của hai thanh niên trên chưa được xác nhận. Nhưng người dân cho biết, có thể 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ cao đâm vào cột điện trước nhà.


Suýt chết vì bị hàng nghìn con ong tấn công. Sáng 29/6, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn cho biết, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân: Tr.V.T. (SN 1969, trú xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) nhập viện do bị nhiều vết ong đốt gây bất tỉnh. Trước đó, người này đi rừng bắt ong và bị loài vật này đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cổ. Bệnh nhân Tr.V.T. được chẩn đoán ngộ độc nọc ong vò vẽ dẫn đến loạn thần, suy gan và suy thận. (XEM CHI TIẾT)


Nam thanh niên đạp xe đến cầu rồi gieo mình xuống sông Thu Bồn. Khoảng 14h ngày 28/6, người đi đường phát hiện một chiếc xe đạp và đôi dép trên cầu Câu Lâu bắc qua sông Thu Bồn phía thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, liền gọi báo cho chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm; đến 20h20 cùng ngày đã vớt được thi thể 1 nam thanh niên. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Tuấn A. (17 tuổi, trú thị trấn Nam Phước). Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.


Đảo Cô Tô có điện trở lại sau 12 ngày cáp ngầm 22 kV gặp sự cố. Ông Nguyễn Sông Thao, Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, cho biết, đúng 4 giờ ngày 29/6, đơn vị đã sửa chữa thành công tuyến cáp ngầm 22 kV đi qua biển và cấp điện trở lại cho đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, Quảng Ninh). Trước đó, vào 18/6, tuyến đường dây 22 kV cấp điện cho huyện Cô Tô và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn gặp sự cố trong điều kiện thời tiết mưa, sét, gây mất điện các khu vực nói trên. Tuy nhiên, nguyên nhân việc đường dây cáp ngầm gặp sự cố chưa được xác định rõ.


Tiết lộ chấn động về nghi phạm xả súng tòa báo Mỹ đoạt mạng 5 người. Liên quan đến vụ xả súng vào tòa soạn báo Capital Gazette (bang Maryland, Mỹ) chiều 28/5, khiến ít nhất 5 người tử vong, theo NBC News, nghi phạm được xác định là Jarrod Ramos, 38 tuổi, từng kiện tờ Gazette vì tội bôi nhọ nhân phẩm vào năm 2012, nhưng thua kiện vào năm 2015. Thông tin chính thức về động cơ tấn công của nghi phạm hiện chưa được cảnh sát tiết lộ. (XEM CHI TIẾT)


Phóng tên lửa lỗi, tàu chiến Đức phát nổ. RT đưa tin, khi đang tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Na Uy ở ngoài khơi nước này, “Sachsen” – một trong những tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường mới nhất của Hải quân Đức – đã gặp tai nạn khi đang chuẩn bị khai hỏa tên lửa phòng không SM-2. Trong đoạn phim ghi lại sự cố, quả tên lửa đã không thoát hẳn ra khỏi được ống phóng đứng, phát nổ và gây cháy trên boong tàu. May mắn, lửa không lan sang các ống phóng chứa tên lửa khác. Theo tuyên bố của Hải quân Đức, thủy thủ đoàn đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống chữa cháy, ngăn chặn kịp thời thảm họa có thể xảy ra. Vụ tai nạn không gây ra thương vong, ngoài 2 thủy thủ bị sốc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.