Bản tin 20H: Hãi hùng ổ rắn hổ mang hơn trăm con trốn trong nhà dân

TPO - Đội cứu hộ tìm thấy 101 con rắn hổ mang đất non và 8 con trưởng thành trong nhà một nông dân, gây sốc cho cả ngôi làng Ấn Độ.
33 người chết và mất tích do mưa lũ, sạt lở đất. Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng nay (28/6), mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 33 người chết và mất tích, trong đó 23 người chết (Hà Giang 5 người chết do sập nhà, lũ cuốn trôi; Lai Châu 16 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập; Quảng Ninh 1 người bị lũ cuốn trôi; Lào Cai 1 người bị lũ cuốn trôi. Đến nay, 10 người mất tích do lũ cuốn trôi (Lai Châu 9 người và Điện Biên 1 người) vẫn chưa được tìm thấy. Tổng thiệt hại ở các địa phương, ước tính lên gần 460 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là Lai Châu trên 315 tỷ đồng, Hà Giang trên 120 tỷ đồng, Tuyên Quang 10 tỷ đồng, Lào Cai 8,5 tỷ đồng… (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc một trung tâm thẩm định đồng hồ đã thẩm định “hô biến” một chiếc đồng hồ giả giá vài triệu đồng thành đồng hồ chính hãng giá hàng chục triệu, một chuyên gia kinh tế cho rằng, đồng hồ thật giả đã xuất hiện tràn lan trên thị trường từ khá lâu, nhưng việc cấp giấy chứng nhận đồng hồ, “hô biến” giả thành thật là mới, có dấu hiệu tiếp tay bán hàng giả, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. “Cơ quan nhà nước cần vào cuộc, điều tra con số đồng hồ giả, thật cụ thể trên thị trường. Rồi xin ý kiến các chuyên gia để gợi mở các vấn đề về quản lý”, vị này nói. (Xem chi tiết)

Hàng trăm cảnh sát vây bắt 2 'ông trùm' ở thủ phủ ma túy. Từ ngày 27-28/6, hàng trăm cán bộ công an được huy động vây bắt 2 ông trùm ma túy bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984) - tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). Lực lượng công an sau đó đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng. (Xem chi tiết)


Tài xế lái ôtô bằng chân trên cao tốc Trung Lương bị sa thải. Ngày 28/6, ông Hà Văn Khởi (Quản lý nhà xe Tuấn Hiệp - Chi nhánh Cà Mau) cho biết công ty đã sa thải tài xế Nguyễn Duy Hiếu (37 tuổi) do dùng chân lái ôtô chở khách trên cao tốc Trung Lương - TP HCM. "Sự việc đã được công ty bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý các bước tiếp theo", ông Khởi nói. Trong bản giải trình, nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm an toàn giao thông của mình. 


Nga rút hơn 1.000 quân, gần 30 máy bay khỏi Syria. Theo Sputnik, phát biểu tại lễ tốt nghiệp cho các học viên quân sự tại Điện Kremlin hôm nay 28/6, Tổng thống Putin cho biết: "Trong vài ngày trở lại đây, Nga đã rút 13 máy bay chiến đấu, 14 trực thăng và 1.140 quân nhân khỏi Syria. Tất cả họ đều đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như đã vượt qua các bài thử nghiệm bằng việc tham gia tác chiến". Người đứng đầu Điện Kremlin nói thêm: "Các bạn biết đó, chúng ta đã bắt đầu rút lực lượng (khỏi Syria) kể từ chuyến thăm của tôi tới căn cứ không quân Hmeimim. Hoạt động rút quân này vẫn đang tiếp diễn".

Một chiếc tiêm kích Sukhoi Su-30 đã gặp sự cố và rơi xuống khu vực Maharashtra (Ấn Độ) trưa 27/6. Theo Hindustan Times, vụ tai nạn xảy ra không lâu sau khi chiếc tiêm kích Su-30MKI bắt đầu chuyến bay thử nghiệm Đây là chiếc máy bay đang được phát triển bởi Tổ hợp công nghiệp hàng không Hindustan Aeronautics Limited, vì vậy chưa thuộc biên chế của lực lượng Không quân Ấn Độ. May mắn hai phi công trên chiếc Su-30 đã thoát ra an toàn sau sự cố. Một quan chức cấp cao cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể do lỗi kĩ thuật. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác chỉ có thể được xác định sau quá trình điều tra kĩ lưỡng. (Xem chi tiết)

Tấn công bằng dao ở trường học, 4 người thương vong. Theo Sputnik, vụ tấn công xảy ra lúc 11h30’ hôm nay, 28/6, tại quận Xuhui, trung tâm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Nghi phạm được xác định là một người đàn ông 29 tuổi, hung khí là một con dao thái rau. Sau khi bị tấn công, các nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vì bị thương quá nặng, 2 học sinh đã tử vong. Một học sinh khác và một phụ huynh bị thương nhẹ. Nghi phạm bị bắt tại hiện trường, và được mô tả là một người đàn ông thất nghiệp, bất mãn với xã hội. (Xem chi tiết)

Ổ rắn hổ mang 109 con trốn trong nhà nông dân Ấn Độ. Gauri Mani Bhuyan, sinh viên 19 tuổi, bắt gặp con rắn hổ mang đất còn non ló ra từ góc phòng trong nhà ở làng Shyampur tại bang Odisha phía đông Ấn Độ vào tối hôm 22/6 và bò lên chân cô, theo Newsflare. Sáng hôm sau, Bijay, cha của Gauri, gọi đội cứu hộ động vật hoang dã NGO Snake Helpline ở địa phương tới giúp. Khi đội cứu hộ đào một tổ mối ở góc phòng Gauri, 60 con rắn non vội vã bò ra ngoài. Sau đó, đội cứu hộ dỡ một bức tường trong nhà và tìm thấy thêm hàng chục rắn hổ mang con cùng 8 con rắn trưởng thành. Tổng cộng là 109 con rắn hổ mang được phát hiện gây sốc cho cả ngôi làng Ấn Độ.

MỚI - NÓNG