Ban quản trị khu chung cư: Hữu danh vô thực

Ban quản trị khu chung cư: Hữu danh vô thực
TP - Hiện nay, chung cư mọc lên ngày càng nhiều nhưng số ban quản trị (đơn vị bảo vệ quyền lợi của các hộ dân ở chung cư) lại quá ít, không hoạt động được.

Thực tế cho thấy, mặc dù được thành lập nhưng hiệu quả hoạt động của Ban quản trị (BQT) ở các khu chung cư còn nhiều hạn chế. Tại Hà Nội, số lượng BQT còn quá ít không tương xứng với tốc độ phát triển nhà chung cư hiện nay. Một Trưởng BQT tại một khu chung cư cho biết, hiện quận Ba Đình có 2 BQT, quận Tây Hồ có 1 BQT, quận Cầu Giấy có 2 BQT, riêng quận Thanh Xuân có 4 BQT,… nhưng đến nay không có BQT nào hoạt động được.

Theo Quyết định 08/2008 của Bộ Xây dựng, BQT có quyền ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư và hợp đồng bảo trì với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân về xây dựng; theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư; nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành, bảo trì nhà chung cư. Quy định là vậy, nhưng thực chất các BQT chưa thực hiện được quyền này.

Ông Bùi Đức Nhuận – Trưởng BQT khu nhà 18T2 (khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính) cho biết, Luật quy định BQT được quản lý nguồn kinh phí tính từ 2% giá tiền mua nhà để phục vụ công tác duy tu, sửa chữa, nhưng tại đây chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao số tiền này vì BQT chưa được mở tài khoản, chưa có con dấu riêng…

Chức năng, nhiệm vụ của BQT là có giao dịch về mặt kinh tế, quản lý về tài chính, nhưng nếu không được thành lập bộ máy, không có con dấu, không được mở tài khoản thì không thể hoạt động được.

Khi BQT hoạt động không hiệu quả hoặc không hoạt động được thì quyền lợi của người dân sẽ bị ảnh hưởng, chủ đầu tư có thể làm theo hướng có lợi cho họ.

Một người dân ở khu đô thị Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) phản ánh, tại đây việc thành lập BQT vẫn chưa được quan tâm mặc dù người dân đã đề nghị nhiều lần. Ông Trịnh Văn Đạm – nhà CT7A khu đô thị Văn Quán cho biết: “Hiện chúng tôi đang kiến nghị để hoàn tất tiếp cơ sở hạ tầng. Chẳng hạn khi xây dựng chung cư phải có ga ra, nay vẫn chưa làm nên mới có cảnh ô tô đỗ tràn đường đi, lấn cả lối ra vào tòa nhà...

Nhiều người dân tại các khu chung cư cho biết, không có BQT nếu có chuyện gì thì họ không biết phản ánh với ai, ngay cả khi muốn ủng hộ đồng bào lũ lụt cũng không biết đóng tiền cho ai?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.