Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định có trưởng ban mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/8, UBND tỉnh Bình Định tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Vĩnh Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Bình Định, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/8/2022.

Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định có trưởng ban mới ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đặng Vĩnh Sơn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, vai trò của BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định đối với sự phát triển chung của tỉnh rất quan trọng. Hiện Khu kinh tế Nhơn Hội đã mở rộng thêm diện tích, các nhà đầu tư đến tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư ngày càng nhiều, nhiều dự án đầu tư lớn đang triển khai… nên vai trò, trách nhiệm của Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh trong giai đoạn hiện là rất lớn.

Trước đó, vào chiều 12/8, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Giờ đã công bố quyết định ông Đặng Vĩnh Sơn, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy An Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động đến nhận công tác tại BQL Khu kinh tế tỉnh, để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Trưởng BQL Khu kinh tế.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.