Bàn giao nhiều cá thể tê tê, hổ mang chúa cho VQG Cúc Phương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 16 con tê tê, 5 con rắn hổ chúa, 11 con rùa hộp trán vàng và rùa đầu to đã được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, thả về tự nhiên.
Bàn giao nhiều cá thể tê tê, hổ mang chúa cho VQG Cúc Phương ảnh 1

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao số lượng động vật quý hiếm cho cán bộ Vườn Quốc gia Cúc Phương

Ngày 26/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương bàn giao 32 cá thể động vật rừng quý hiếm để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Đây là số lượng động vật quý hiếm nằm trong vụ án mà Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường bắt quả tang 2 đối tượng ở TP.Pleiku đã mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn động vật hoang dã gồm tê tê, rùa, rắn hổ chúa.

Tiếp nhận số động vật trên, ông Hoàng Văn Thái - Cán bộ kỹ thuật kiêm Kiểm lâm viên Vườn Quốc gia Cúc Phương (xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình) cho biết, đa số các cá thể có sức khỏe yếu, một số con mắc nhiều loại bệnh vì bị nuôi nhốt trong môi trường kín, không được chăm sóc. Đặc biệt, tê tê là loài động vật rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, chúng dễ bị sốc tâm lý, bỏ ăn dẫn đến chết.

Sau khi đưa về Vườn Quốc gia, ông Thái sẽ tiếp tục kiểm tra, chăm sóc sức khỏe nếu ổn định sẽ thả về tự nhiên.

Bàn giao nhiều cá thể tê tê, hổ mang chúa cho VQG Cúc Phương ảnh 2
Bàn giao nhiều cá thể tê tê, hổ mang chúa cho VQG Cúc Phương ảnh 3

Một số cá thể rắn hổ mang chúa, tê tê trong vụ án

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 12h ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường bắt quả tang Phạm Thị Tám (SN 1980, trú phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Cũng thời điểm này, công an bắt quả tang Trần Văn Thanh (SN 1971, trú phường Thắng lợi) khi đang đưa 1 cá thể tê tê từ nhà Tám để đi giao cho khách đặt mua. Qua khám xét, trong nhà của Tám (số 176/21 đường Âu Cơ) lực lượng chức năng phát hiện 16 con tê tê, 5 con rắn hổ chúa, 11 con rùa hộp trán vàng và rùa đầu to. Tất cả số động vật hoang dã này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Tại cơ quan công an, Tám khai nhận mua số động vật hoang dã này về bán lại kiếm lời.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tám và Trần Văn Thanh về hành vi “Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật rừng thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm…”.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.