Bàn giao chức danh Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị bàn giao ngày 23/11 tại TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông
Toàn cảnh hội nghị bàn giao ngày 23/11 tại TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông
TPO - Đại tá Đỗ Nguyên Hoài sẽ thay đại tá Trương Xuân Lai làm Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.

Ngày 23/11, tại TP.Gia Nghĩa, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Trương Xuân Lai đã bàn giao chức danh Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho đại tá Đỗ Nguyên Hoài, để nghỉ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch – Chính uỷ Quân khu 5 ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến suốt thời gian qua của đại tá Trương Xuân Lai, đồng thời mong muốn khi trở về cuộc sống đời thường, đại tá Lai vẫn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông trong mọi hoạt động.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch đánh giá đại tá Đỗ Nguyên Hoài là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ thực tiễn công tác. Trung tướng Trịnh Đình Thạch mong muốn trên cương vị mới, đại tá Đỗ Nguyên Hoài tiếp tục đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ đạo, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh nhà hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.