Bàn giao 5 con khỉ quý hiếm cho kiểm lâm TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 5 cá thể khỉ gồm khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn và khỉ vàng vừa được người dân ở huyện Bình Chánh bàn giao cho cán bộ Chi Cục Kiểm lâm TPHCM.

Ngày 22/2, nguồn tin từ Chi Cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 5 cá thể khỉ (gồm 3 con khỉ đuôi lợn, 1 con khỉ đuôi dài và 1 con khỉ vàng) được một người dân ở huyện Bình Chánh bàn giao.

Những con khỉ này do ông Phan Văn Quang (50 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) nuôi dưỡng.

Ông Quang cho biết, ban đầu, ông được người quen tặng 3 con khỉ con (chưa biết ăn) gồm một con khỉ vàng, một con khỉ đuôi lợn và một con khỉ đuôi dài để nuôi dưỡng. Sau thời gian chăm sóc, những cá thể khỉ này lớn khá nhanh.

Bàn giao 5 con khỉ quý hiếm cho kiểm lâm TPHCM ảnh 1

Cán bộ kiểm lâm thực hiện gây mê 5 con khỉ và đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: CTV

“Sau đó, ở khu vực gần nhà xuất hiện một con khỉ đuôi lợn cái, tôi đã bẫy và đem vào chuồng nhốt chung với 3 con khỉ đang nuôi. Thời gian sau, con khỉ đuôi lợn cái đẻ thêm một con khỉ con”- ông Quang cho hay.

Theo ông Quang, do lo sợ những con khỉ này xổng chuồng ảnh hưởng đến người dân xung quanh nên ông đã liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao và đưa những con vật này về với rừng tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận từ gia đình ông Quang, cán bộ kiểm lâm đã đưa 5 cá thể khỉ nói trên về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc, trước khi thả về rừng.

Theo một cán bộ kiểm lâm, khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta), khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina) và khỉ đuôi dài (tên khoa học là Macaca facsicularis) đều là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, vào ngày 15/2, Chi cục kiểm lâm TPHCM đã thả 86 cá thể khỉ về khu bảo tồn thiên nhiên tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

MỚI - NÓNG