Bạn đọc ủng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
Bạn đọc ủng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghệ An
TPO - Ngày 13/3, báo Tiền Phong phối hợp Huyện đoàn Thanh Chương (Nghệ An) trao 46 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Văn Thắng (SN 1956, trú tại xóm Xuân Lan, xã Thanh Xuân, Thanh Chương). Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Bùi Văn Thắng có con gái là Bùi Thị Vinh (SN 1997) bị bệnh Hội chứng thực bào máu, hiện đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hoàn cảnh gia đình ông Thắng đặc biệt khó khăn, bản thân ông bị tật bẩm sinh từ nhỏ, vợ đau yếu, sức lao động hạn chế.  Thu nhập của gia đình dựa vào vài sào ruộng. 

“Bác sĩ cho biết, với bệnh tình của con phải hóa trị lâu dài tại bệnh viện. Vinh là con đầu, con trai thứ hai đã 20 tuổi đi làm công nhân nhưng chị bị bệnh phải nghỉ việc đến chăm sóc chị vì bố mẹ ốm yếu không ra Hà Nội được. Lâu nay, Vinh đi làm gửi tiền về lo thuốc thang cho bố mẹ nhưng giờ lại thế này...”, ông Thắng buồn bã chia sẻ.

Bạn đọc ủng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghệ An ảnh 1 Báo Tiền Phong, Huyện đoàn Thanh Chương, Chính quyền xã Thanh Xuân trao số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Thắng.

Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ông Thắng, bạn đọc báo Tiền Phong đã ủng hộ giúp đỡ số tiền 46 triệu đồng. Tại gia đình ông Thắng, Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng đại diện báo Tiền Phong khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh cùng anh Nguyễn Tư Hải Phong - Bí thư Huyện đoàn Thanh Chương, lãnh đạo xã Thanh Xuân đã trao số tiền của bạn đọc cho ông Thắng.

Ông Bùi Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cho biết: “Cảm ơn báo Tiền Phong, Huyện đoàn Thanh Chương và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã giúp đỡ gia đình ông Thắng. Số tiền này sẽ là động lực, phần nào giúp cháu Vinh chống chọi với bệnh tật. Rất mong cộng đồng sẽ tiếp tục giúp đỡ gia đình ông Thắng vượt qua khó khăn này”.

Mọi ủng hộ gia đình ông Bùi Văn Thắng xin gửi về địa chỉ:

Chủ tài khoản: Bùi Đức Quyết; số tài khoản: 1012701249, ngân hàng Vietcombank.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.