Bán đấu giá ảnh chụp ‘thủ phạm’ làm chìm tàu Titanic

TPO - Được biết, bức ảnh này được thuyền viên trên tàu Prinz Adalbert tình cờ chụp lại khi con tàu này đi qua vị trí tàu Titanic bị đắm và có thể được bán với giá khoảng hơn 300 triệu đồng.

Một ngày sau khi xảy ra thảm kịch chìm tàu Titanic, các thuyền viên trên con tàu hơi nước Prinz Adalbert của Đức đã tình cờ chụp được bức ảnh một tảng băng trôi khi đi qua vị trí tàu Titanic đắm trong buổi sáng ngày 14/4/1912.

Khi đó, các thuyền viên tàu Prinz Adalbert không hề hay biết rằng trước đó, vào lúc 2 giờ 20 phút sáng vừa xảy ra một thảm họa kinh hoàng khiến 1.500 người thiệt mạng.

Họ chỉ thấy rằng trên tảng băng trôi trắng toát có những vệt màu đỏ mà sau đó họ mới biết là vệt sơn do tàu Titanic để lại trên tảng băng sau khi va chạm.

Bán đấu giá ảnh chụp ‘thủ phạm’ làm chìm tàu Titanic ảnh 1

Bức ảnh chụp tảng băng trôi mà tàu Titanic đã đâm phải và chìm.

Bán đấu giá ảnh chụp ‘thủ phạm’ làm chìm tàu Titanic ảnh 2

Bức ảnh chụp tàu Titanic trong ngày 11/4/1912, 3 ngày trước khi bị chìm.

Các thuyền viên này sau đó đã viết một bức thư tay miêu tả lại khoảnh khắc họ gặp tảng băng này và gắn vào bức ảnh. Trong thư viết: “Vào ngày tàu Titanic chìm, tàu hơi nước Prinz Adalbert đã tình cờ đi qua tảng băng trôi này. 

Khi đó chúng tôi chưa biết rằng thảm họa Titanic vừa xảy ra rạng sáng hôm đó. Trên tảng băng trôi có những vệt đỏ nổi bật mà sau đó chúng tôi biết rằng đó là vệt sơn của tàu Titanic.” Bức thư tay này sau đó đã được thuyền trưởng và các thuyền viên tàu Prinz Adalbert kí xác nhận.
Bán đấu giá ảnh chụp ‘thủ phạm’ làm chìm tàu Titanic ảnh 3 Bức thư tay do thuyền trưởng tàu Prinz Adalbert viết và các thuyền viên kí xác nhận.
Bán đấu giá ảnh chụp ‘thủ phạm’ làm chìm tàu Titanic ảnh 4 Con tàu Prinz Adalbert của Đức
Bức ảnh chụp tảng băng trôi và bức thư tay này sau đó đã được công ty luật “Burlingham, Montgomery & Beecher” đại diện cho hãng vận tải White Star Line – chủ nhân tàu Titanic mua lại và được đặt tên là “Tảng băng Titanic”. Chúng được treo trên tường của công ty luật này từ năm 1913 cho đến tận năm 2002 khi công ty đóng cửa.

Bức ảnh và bản sao bức thư này sẽ được đấu giá vào ngày 24/10 tới và ước tính sẽ được bán với giá khoảng 10.000 đến 15.000 bảng Anh (tương đương từ 330 đến gần 500 triệu đồng).

Titanic là một tàu vượt đại dương chở khách chạy bằng động cơ hơi nước đã đi vào lịch sử ngành hàng hải vì vụ tai nạn kinh hoàng và bất ngờ đã xảy ra với nó cũng như những bí ẩn liên quan. Tên chính thức của nó là RMS Titanic (RMS là viết tắt của Royal Mail Ship). Tàu bắt đầu được đóng vào năm 1909 và được hạ thủy năm 1912.

Là con tàu lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng nhất lúc đó, Titanic mang theo tham vọng thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương của công ty sở hữu nó, hãng vận tải biển The White Star Line.

Tuy nhiên, trong chuyến vượt Đại Tây Dương đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó vào tháng 4 năm 1912, Titanic đã đắm do đâm vào một tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người tử nạn. Vụ đắm tàu này đã đi vào lịch sử như là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất trong thời bình.


Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.