Bám ngư trường cũng là bảo vệ chủ quyền đất nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho các gia đình ngư dân, chiến sĩ tham dự Chương trình Trái tim Biển đảo. Ảnh: C.K
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho các gia đình ngư dân, chiến sĩ tham dự Chương trình Trái tim Biển đảo. Ảnh: C.K
TP - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cùng với những chiến sĩ, bà con ngư dân cũng là những người gìn giữ chủ quyền biển đảo.

Ngày 10/3, tại buổi tiếp Đoàn đại biểu ngư dân, chiến sỹ tham dự Chương trình Trái tim biển đảo (TTBĐ) do Hội Nhà báo Vieetj  tổ chức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cùng với những chiến sĩ, bà con ngư dân cũng là những người gìn giữ chủ quyền biển đảo.

Phó Thủ tướng kêu gọi tất cả các tổ chức, cá nhân hãy đáp theo lời kêu gọi của chương trình TTBĐ cũng như các chương trình khác với truyền thống “lá lành đùm lá rách” để giúp đỡ bà con.

Chia sẻ mất mát của các gia đình ngư dân, chiến sĩ, Phó Thủ tướng cho rằng bằng những chương trình như TTBĐ sẽ khiến biển, đảo gần bờ hơn và phải làm cho TTBĐ luôn cùng nhịp đập với dân tộc.

Chương trình TTBĐ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức là hoạt động kêu gọi cả nước chung tay góp sức giúp đồng bào ngư dân bị mất tàu, mất lưới tại Hoàng Sa, Trường Sa và những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, là dịp nêu cao những tấm gương, những con người ngày đêm bám biển.

Chương trình cũng nêu cao những tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp điển hình trong công tác an sinh xã hội, những tổ chức, cá nhân đã đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa và phát triển kinh tế biển của cả nước.

MỚI - NÓNG