Bãi trông xe lấn vỉa hè 'bủa vây' bến xe Giáp Bát

TPO - Trước ngày đồng loạt ra quân xử lý vi phạm về trật tự công cộng, đô thị 10/3, nhiều điểm bãi giữ xe không đúng quy định lấn chiếm vỉa hè lòng đường vẫn tấp đón khách gửi, đặc biệt quanh khu vực các bến Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Bãi trông xe lấn vỉa hè 'bủa vây' bến xe Giáp Bát ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, quanh bến xe Giáp Bát còn tồn tại hàng loạt điểm trông giữ phương tiện như ngõ 897 Giải Phóng, ngõ 24 Kim Đồng và điểm ra bến xe khách.

Bãi trông xe lấn vỉa hè 'bủa vây' bến xe Giáp Bát ảnh 2 Những ki-ốt không số trên đường Giải Phóng, sát điểm ra bến xe khách Giáp Bát tấp nập người chào mời khách gửi phương tiện. Những ki-ốt này chỉ rộng chừng 20m2 nhưng luôn trong tình trạng chật xe máy gửi qua đêm. Còn xe gửi theo giờ được xếp kín vỉa hè.

Bãi trông xe lấn vỉa hè 'bủa vây' bến xe Giáp Bát ảnh 3 Thậm chí, nhiều người luôn trực chờ ở vỉa hè chào mời khách gửi với giá 20.000-30.000 đồng/qua đêm và 10.000 đồng theo giờ.

Bãi trông xe lấn vỉa hè 'bủa vây' bến xe Giáp Bát ảnh 4 Nút giao ngõ 897 Giải Phóng - 24 Kim Đồng, hàng loạt taxi xếp hàng dài dừng chờ đón khách. 

Bãi trông xe lấn vỉa hè 'bủa vây' bến xe Giáp Bát ảnh 5 Ngõ 897 Giải Phóng luôn trong tình trạng ùn ứ phương tiện, giao thông hỗ loạn bởi vỉa hè đã bị trưng dụng làm nơi trông giữ xe, người đi bộ tràn xuống lòng đường.

Bãi trông xe lấn vỉa hè 'bủa vây' bến xe Giáp Bát ảnh 6 Vỉa hè được tận dụng tối đa.

Bãi trông xe lấn vỉa hè 'bủa vây' bến xe Giáp Bát ảnh 7 Trong khi đó tại bến xe Mỹ Đình ngày 7/3, công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra xử phạt 34 triệu đồng đối với hai chủ cơ sở nhận trông phương tiện số 38, 40 Phạm Hùng. Tuy nhiên, một số người vẫn chớp nhoáng nhận trông giữ ô tô và dừng xe đón khách tại ngõ 2 Nguyễn Hoàng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.