Bác sỹ không về nơi thiếu

Bác sỹ không về nơi thiếu
TP - Sáng 10-8, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức hội nghị đào tạo nhân lực y tế ĐBSCL, có lãnh đạo các địa phương trong vùng tham dự. Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến hết năm 2011, số lượng bác sỹ toàn vùng ĐBSCL có 9.264 người, căn cứ Quyết định 153/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì số lượng bác sỹ mới đáp ứng được 75,3% nhu cầu, còn thiếu hơn 3.000 bác sỹ.

> Thiếu trầm trọng bác sĩ y tế dự phòng và pháp y

Những tỉnh có số lượng bác sỹ thấp nhất là Sóc Trăng và Hậu Giang, mới đáp ứng trên 50% nhu cầu và còn thiếu theo thứ tự là 458 và 235 bác sỹ. Tuy nhiên, theo một thống kê của Trường Đại học Y dược Cần Thơ, bác sỹ mới tốt nghiệp lại không về các địa phương đang thiếu.

Thống kê năm 2011, với bác sỹ đa khoa và răng hàm mặt mới tốt nghiệp, về tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang mỗi nơi chỉ có một người, trong lúc đi làm ở TPHCM là 40 người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.