Bác sĩ cấp trên của ‘người hùng’ Lý Văn Lượng qua đời vì Covid-19

TPO - Bác sĩ Mei Zhongming – Phó khoa Mắt, bệnh viện Trung ương Vũ Hán – đã qua đời vì Covid-19 ở tuổi 57.

Theo CGTN, bác sĩ Mei qua đời hôm nay, 3/3, vì căn bệnh Covid-19, hưởng thọ 57 tuổi.

Ông Mei là bác sĩ thứ 3 của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán qua đời khi đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch Covid-19, sau bác sĩ Lý Văn Lượng và bác sĩ Giang Học Khánh.

Bác sĩ cấp trên của ‘người hùng’ Lý Văn Lượng qua đời vì Covid-19 ảnh 1

Thông tin về bác sĩ Mei trên tài khoản Twitter của CGTN. 

Bác sĩ Giang Học Khánh, 55 tuổi, chủ nhiệm khoa ngoại, chuyên khoa vú và tuyến giáp, đã qua đời vào 5h32 sáng 1/3 tại Bệnh viện Phổi Vũ Hán.

Ông Mei là cấp trên của bác sĩ Lý Văn Lượng - một trong những bác sĩ đầu tiên cảnh báo về sự xuất hiện của virus corona chủng mới.

Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng qua đời ngày 5/2 vì nCoV, để lại đứa con thơ mới 5 tuổi cùng người vợ đang mang thai.

Gia đình bác sĩ Lý sau đó được bồi thường 821.000 nhân dân tệ (khoảng 2,72 tỉ VND).

Trước đó, ông bị cảnh sát triệu tập với cáo buộc “phao tin đồn thất thiệt” về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp giống SARS.

Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, Bắc Kinh cử một nhóm quan chức từ cơ quan phòng chống tham nhũng cấp cao nhất đến Hồ Bắc điều tra cách cảnh sát Vũ Hán đối xử với ông Lý.

Theo Theo CGTN
MỚI - NÓNG