Tổng thống Hàn Quốc tuyên chiến với Covid-19

Các học viên của Học viện y tá thuộc Không quân Hàn Quốc được tập huấn về tình hình dịch Covid-19 tại TP Deagu. (Ảnh: Yonhap)
Các học viên của Học viện y tá thuộc Không quân Hàn Quốc được tập huấn về tình hình dịch Covid-19 tại TP Deagu. (Ảnh: Yonhap)
TPO - Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae tuyên bố “chiến tranh” với Covid-19, đặt tất cả các cơ quan chính phủ vào mức sẵn sàng 24/24 giờ, trong bối cảnh tổng số ca nhiễm ở nước này tiệm cận mốc 5.000.

Hàn Quốc có số ca nhiễm tăng nhanh chóng trong những ngày gần đây. Hàng loạt sự kiện, trong đó có những buổi hòa nhạc hay giải thể thao lớn, đều phải hủy hoặc hoãn vì dịch. Các trường học cho học sinh nghỉ thêm 3 tuần nữa. 

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cảnh báo tăng trưởng kinh tế trong quý đầu năm nay của nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới có thể xuống mức âm, nhấn mạnh rằng dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến cả tiêu dùng và xuất khẩu. 

Tổng thống Moon cho biết chính phủ nước này sẽ bơm hơn 30 nghìn tỷ won (25 tỷ USD) vào nền kinh tế để cứu vãn tình hình. 

“Cả nước đã bước vào cuộc chiến với bệnh truyền nhiễm”, ông Moon nói. Ông yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ phải hoạt động suốt ngày đêm. 

Hàn Quốc hôm nay có thêm 477 ca nhiễm mới, thêm 2 ca tử vong nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 lên 28. 

Hơn một nửa trong số đó liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa, một tổ chức tôn giáo hoạt động bí mật và bị các tôn giáo khác coi là dị giáo. 

Giới chức nước này cho biết hơn 190.000 tín đồ của giáo phái này đã được kiểm tra sức khỏe. 

Ông Lee Man-hee, 88 tuổi, người sáng lập của Tân Thiên Địa, hôm qua cúi đầu sát đất để xin lỗi trong một cuộc họp báo trên truyền hình. Ông khẳng định tổ chức này sẽ hợp tác với nỗ lực chống dịch của chính phủ. 

Trong tổng số hơn 4.800 ca nhiễm trên cả nước, gần 90% thuộc về Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. 

Theo theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.