Bác kêu oan của bà Lê Thị Thanh Thúy, y án 8 năm tù với ông Nguyễn Thành Tài

0:00 / 0:00
0:00
Bà Lê Thị Thanh Thúy tại phiên tòa sáng nay 2/12
Bà Lê Thị Thanh Thúy tại phiên tòa sáng nay 2/12
TPO - Sáng nay (2/12), TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ sai phạm liên quan tới khu ‘đất vàng' 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, án sơ thẩm xử phạt các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” là có căn cứ.

Bác kêu oan của bà Lê Thị Thanh Thúy, y án 8 năm tù với ông Nguyễn Thành Tài ảnh 1

HĐXX tuyên án sáng 2/12

HĐXX nhận định, khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn là tài sản nhà nước. Thực hiện quyết định của Ban Chỉ đạo 09 TPHCM, UBND TPHCM đã đồng ý xây dựng tại khu đất này thành khách sạn, lựa chọn nhà đầu tư uy tín và không áp dụng hình thức liên doanh.

Tuy nhiên, các bị cáo Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út và Lê Thị Thanh Thúy lợi dụng quá trình sắp xếp tài sản 8-12 Lê Duẩn, đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bác kêu oan của bà Lê Thị Thanh Thúy, y án 8 năm tù với ông Nguyễn Thành Tài ảnh 2

Cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bị bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù.

Theo HĐXX, ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM) đã ký nhiều văn bản chấp thuận cho Cty Hoa Tháng Năm tham gia góp vốn đầu tư dự án với tỷ lệ 30%; giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá. Hành vi của ông Tài diễn ra thời gian dài và ông Tài phải là người chịu trách nhiệm chính. Theo đó, bản án phúc thẩm bác kháng cáo giảm hình phạt và tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài.

Bà Lê Thị Thanh Thúy biết rõ dự án 8-12 Lê Duẩn nằm ở vị trí đắc địa. Bà Thúy đã thành lập Cty Hoa Tháng Năm nhằm tham gia dự án trên. Lợi dụng sự quen biết, bà Thúy đã góp vốn để tham gia vào dự án, quản lý, khai thác khu đất 8-12 Lê Duẩn sai quy định. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bà Thúy là đúng người, đúng tội, không oan sai.

HĐXX cho rằng, bà Lê Thị Thanh Thúy không có khả năng quyết định chủ trương nên mức án phải nhẹ hơn ông Tài. Bản án phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm là 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.

Bác kêu oan của bà Lê Thị Thanh Thúy, y án 8 năm tù với ông Nguyễn Thành Tài ảnh 3

Cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM - bị cáo Đào Anh Kiệt bị bác kháng cáo, giữ nguyên 5 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên.

2 bị cáo khác mà bản án phúc thẩm tuyên không có cơ sở giảm án và giữ nguyên án sơ thẩm là bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường) 5 năm tù, Trương Văn Út (cựu Phó phòng quản lý đất Sở Tài nguyên - môi trường) 3 năm tù.

Bác kêu oan của bà Lê Thị Thanh Thúy, y án 8 năm tù với ông Nguyễn Thành Tài ảnh 4

Bị cáo Trương Văn Út cũng bị bác kháng cáo, y án sơ thẩm 3 năm tù.

Bản án phúc thẩm chỉ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2), qua đó tuyên giảm án từ 4 năm tù còn 3 năm tù.

Bác kêu oan của bà Lê Thị Thanh Thúy, y án 8 năm tù với ông Nguyễn Thành Tài ảnh 5

Cựu Bí thư Quận ủy quận 2 - Bị cáo Nguyễn Hoài Nam là bị cáo duy nhất được cấp phúc thẩm giảm án từ 4 năm tù án sơ thẩm còn 3 năm tù.

Bản án phúc thẩm cũng tuyên bác toàn bộ kháng nghị của Viện KSND TPHCM vì không phù hợp với chứng cứ hồ sơ vụ án theo luật; việc xác định thiệt hại của án sơ thẩm là đúng.

Bản án phúc thẩm tuyên:

- Ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM) 8 năm tù

- Bà Lê Thị Thanh Thúy (Giám đốc Cty Hoa Tháng Năm) 5 năm tù

- Ông Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường) 5 năm tù.

- Ông Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư Quận ủy quận 2) 3 năm tù

- Ông Trương Văn Út (cựu phó phòng quản lý đất Sở Tài nguyên - môi trường) 3 năm tù.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.