Cựu phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài, cựu Giám đốc Cty Hoa Tháng Năm nói lời sau cùng tại tòa

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Nguyễn Thài Tài và Lê Thị Thanh Thúy tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thài Tài và Lê Thị Thanh Thúy tại tòa.
TPO - Ông Nguyễn Thành Tài nói ‘xúc động vì nói ra được những điều mà sau bao nhiêu năm trăn trở’, còn bà Lê Thị Thanh Thúy nói ‘được cha chắt chiu cho ăn học nhưng chưa kịp báo hiếu đã lôi đấng sinh thành vào vòng xoáy’.

Chiều nay (30/11), tại phiên phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xử vụ sai phạm liên quan cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm tại dự án khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Cựu phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài, cựu Giám đốc Cty Hoa Tháng Năm nói lời sau cùng tại tòa ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM - bị cáo Nguyễn Thành Tài nói, công việc khó khăn tới đâu thì ông Tài cũng cố gắng hoàn thành. Tuy nhiên đến cuối đời thì ông phải vào tù, vì vậy ông Tài cảm thấy thấm thía và sốc.

Ông Tài cũng nói rằng, ông chưa từng được trình bày với tổ chức. Nay Toà, Viện đã tạo điều kiện cho ông được nói ra suy nghĩ của mình.

“Khi nhận được quyết định khai trừ Đảng, đau lắm, sau bao nhiêu năm trong hàng ngũ của Đảng thì bị khai trừ. Suốt 2 ngày qua tôi rất hạnh phúc, toà đã tạo điều kiện cho nói ra những sự việc đã xảy ra. Mong HĐXX nhìn nhận công tâm, công bằng để đánh giá sự việc, khách quan” – Cựu phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài nói lời sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm chiều nay.

Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) nói mong tòa xem xét, còn cựu Bí thư Quận ủy quận 2 – bị cáo Nguyễn Hoài Nam thì xin toà xem xét toàn bộ nội dung đã trình bày để xem xét, đánh giá… Ông Nam cũng nói đã có quá trình làm việc cống hiến hết mình, không có việc làm sai trái, bị xét xử quá nặng nề và mong cho được hưởng án treo. Bị cáo Trương Văn Út (cựu Phó phòng Quản lý đất Sở TN&MT TPHCM) nói lời sau cùng mong toà xem xét lại nguyên nhân của vụ án, bị cáo là lao động chính, gia đình khó khăn và xin toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Giám đốc Cty Hoa Tháng Năm – bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói, qua 2 ngày xét xử, bà Thúy thật sự xúc động, cảm ơn HĐXX đã lắng nghe và Kiểm sát đã có những ý kiến, thấu hiểu, chia sẻ.

Bà Thúy cũng nói gia đình bà là gia đình có công với cách mạng, cha bà chắt chiu cho bà ăn học nhưng bà chưa kịp báo hiếu đã lôi đấng sinh thành vào vòng xoáy.

“Ba tôi đã đột quỵ khi tôi bị tạm giam, mẹ đã già yếu. Con gái thì bị tâm lý khi biết những thông tin không hay về mẹ, 2 đứa con mất đi tình thương của người mẹ, mong toà xem xét, có niềm tin, kỳ tích sẽ xuất hiện, mong toà chấp nhận kháng cáo” - Bị cáo Thúy nói lời sau cùng.

Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm

Ngay sau khi các bị cáo nói lời sau cùng xong, HĐXX đã vào nghị án, HĐXX cũng cho biết ngày 2/12 tới sẽ tuyên án.

Trong đầu giờ chiều nay tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã bảo lưu quan điểm, qua đó đề nghị HĐXX tuyên bác các kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức án mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên tháng 9/2020: Ông Nguyễn Thành Tài bị phạt 8 năm tù, bà Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù, ông Đào Anh Kiệt 5 năm tù, Nguyễn Hoài Nam 4 năm tù và Trương Văn Út 3 năm tù – cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

MỚI - NÓNG