Bắc Giang sắp có thêm tượng đài Anh hùng Hoàng Hoa Thám

Bắc Giang sắp có thêm tượng đài Anh hùng Hoàng Hoa Thám
TPO - Bắc Giang đang gấp rút triển khai việc xây dựng tượng đài người Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám tại Công viên mang tên ông ở TP Bắc Giang. Công trình có vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng.
Ba tác phẩm tượng đài Hoàng Hoa Thám trưng cầu ý dân
Ba tác phẩm tượng đài Hoàng Hoa Thám trưng cầu ý dân. Ảnh: Nguyễn Trường

Công viên Hoàng Hoa Thám nằm sát Quốc lộ 1A mới, cửa ngõ vào TP Bắc Giang và được coi như một điểm nhấn của thành phố trong tiến trình trở thành đô thị loại II. Việc xây dựng tượng đài mang tên người Anh hùng áo vải đặt tại công viên này đã được TP Bắc Giang triển khai từ đầu năm nay bằng việc tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu tượng đài.

Trong thời gian 6 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được 14 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh. Dựa trên khá nhiều tư liệu còn lưu giữ lại cho đến ngày nay, hầu hết các tác phẩm đã thể hiện được những nét đặc trưng của người anh hùng áo vải: Tinh thần khẳng khái, cương quyết, lòng tự hào dân tộc và khát khao tự do cho dân tộc, đất nước.

Từ ngày 11 đến 17-12, UBND TP Bắc Giang đã trưng bày 3 tác phẩm do Hội đồng nghệ thuật lựa chọn với kích thước 1,2 mét nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân đến đánh giá, nhận xét, tham gia góp ý.

Ngày 18-12, Hội đồng nghệ thuật sẽ tổ chức thảo luận và quyết định tác phẩm xuất sắc nhất. Sau đó, Ban tổ chức tiếp tục mời lãnh đạo và người dân 4 huyện, đặc biệt là Yên Thế và Tân Yên, địa bàn hoạt động của Hoàng Hoa Thám trước đây, đến để góp ý vào bản thiết kế.

Ông Ngô Sỹ Long, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố cho biết: Tiêu chí để đánh giá tác phẩm được lựa chọn là phải thể hiện được thái thái, khí phách của người anh hùng áo vải, đồng thời phải bảo đảm tính biểu tượng cho nhân dân Bắc Giang và phù hợp với không gian công viên Hoàng Hoa Thám. Dự kiến, đầu năm 2013 tượng đài sẽ được chính thức khởi công.

Một tác phẩm trưng bày lấy ý kiến người dân
Một tác phẩm trưng bày lấy ý kiến người dân.

Theo ý kiến của nhiều người dân, việc xây dựng một tượng đài Hoàng Hoa Thám gần gũi nhưng đầy khí phách sẽ góp phần tôn vinh tinh thần thượng võ, lòng tự hào dân tộc trong mỗi dân Bắc Giang, nhắc nhở lớp lớp con cháu nhớ về những anh hùng đã góp sức xây dựng và bảo vệ giang sơn đất nước.

Ông Ngô Sỹ Long cũng cho biết, cùng với tượng đài Hoàng Hoa Thám, thời gian tới TP Bắc Giang sẽ tiếp tục xây dựng thêm các cụm tượng đài chiến thắng không quân Mỹ và tượng đài Giáp Hải, những sự kiện và con người làm nên một Bắc Giang oai hùng, để tạo nên một quần thể kiến trúc điêu khắc độc đáo trên thành phố trẻ đang bước những bước vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.