Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 mới, 1 ca ngoài cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 mới, 1 ca ngoài cộng đồng
TPO - Tính từ 18h ngày 9/9 đến 18h ngày 10/9/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 11 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.728 ca.

Ngày 10/9, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 9/9 đến 18h ngày 10/9/2021, tỉnh này ghi nhận 11 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Vũng Tàu có 4 ca. Trong đó, 3 ca trong khu vực cách ly tập trung (1 ca tại Bệnh viện Vũng Tàu, 1 ca tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 1 ca tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ); 1 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Thắng Nhì.

TP.Bà Rịa ghi nhận 2 ca, gồm 1 ca trong khu vực cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh; 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại phường Long Toàn. Huyện Long Điền có 4 ca trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Mỹ Xuân.

Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các F1, F2, F3. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.728 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 10/9 là 33 ca. Tỷ lệ khỏi bệnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu là 79,16%. Số người đang cách ly tập trung là 1.244 trường hợp.

Hiện tại, một số địa phương không có ca mắc như Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ; nhiều xã, phường, thị trấn được gỡ phong tỏa trở thành vùng xanh sau nhiều ngày là điểm nóng về dịch bệnh (21/23 khu dân cư ở phường 11, TP.Vũng Tàu; một phần tổ 3, ấp An Lộc, xã An Ngãi với 51 hộ dân, 10 phòng trọ với 247 nhân khẩu và 3 hộ dân với 22 nhân khẩu thuộc khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền; toàn bộ ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc…).

Bà Rịa-Vũng Tàu đang tập trung xây dựng “pháo đài” chống dịch tại 82 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Nhiều biện pháp được triển khai như Tổ COVID cộng đồng; nhóm Zalo tổ dân cư; chốt tự quản “bảo vệ vùng xanh”; đội/tổ “đi chợ thay”; nhiều xã, phường, thị trấn tích cực vận động, tuyên truyền người dân, nhất là những vùng nguy cơ cao đi lấy mẫu và thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, bố trí khung giờ hợp lý để tránh việc người dân chờ đợi và chen chúc nhau khi lấy mẫu xét nghiệm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...