Ba quyết định thần tốc và gây sốc của VFF

Ba quyết định thần tốc và gây sốc của VFF
TPO- Trong nhiều vụ việc, quyết định được VFF đưa ra một cách chóng vánh và đầy bất ngờ. Điểm chung là lần nào cũng gây nên tranh cãi như việc đình chỉ chức vụ HLV Hoàng Văn Phúc vừa qua.
Quyết định đình chỉ chức vụ HLV Hoàng Văn Phúc là một trong nhiều quyết định gây tranh cãi của VFF
Quyết định đình chỉ chức vụ HLV Hoàng Văn Phúc là một trong nhiều quyết định gây tranh cãi của VFF.

1.Sa thải HLV Phan Thanh Hùng

Chỉ một tuần sau thất bại của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2012, VFF đã ra quyết định thanh lý hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng. Ông Hùng chấp nhận từ chức sau cuộc làm việc ngắn gọn giữa Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam với VFF ở Hà Nội.

Trong cuộc họp báo thông báo kết quả cuộc làm việc, VFF đã phô tô bản giải trình của Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và HLV Phan Thanh Hùng gửi cho các phóng viên.

Một số thông tin ở thời điểm trên thì cho biết, lãnh đạo VFF đã thống nhất sa thải ông Hùng gần như ngay lập tức sau trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam ở AFF cup 2012 chứ không cần chờ đến cuộc làm việc trên.

HLV Phan Thanh Hùng
HLV Phan Thanh Hùng.

2.Trừ điểm XMXT Sài Gòn

Quyết định trừ 4 điểm XMXT Sài Gòn vì “thi đấu thiếu tích cực” được Ban kỷ luật VFF đưa ra sau trận thua của đội bóng này trước CLB K.Kiên Giang. VFF đã yêu cầu XMXT Sài Gòn giải trình về các quyết định sử dụng cầu thủ ở trận đấu trên (cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân).

Bất chấp giải trình từ phía XMXT Sài Gòn, VFF sau đó quyết định trừ 4 điểm đội bóng của bầu Thủy. Quyết định lập tức gây tranh cãi và vấp phải phản ứng của nhiều đội bóng.

XMXT Sài Gòn sau đó rút khỏi V.League, khiến cục diện và trật tự trên bảng xếp hạng bị xáo trộn.

3.Đình chỉ chức vụ HLV Hoàng Văn Phúc

Chỉ ít tiếng sau trận hoà 3-3 của U23 Việt Nam với CLB Bangu Atletico (Brazil), Thường trực VFF đã trao đổi và thống nhất cách chức Trưởng đoàn Trương Hải Tùng và tạm đình chỉ chức vụ đối với HLV Hoàng Văn Phúc.

Lý do, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đứng đầu là HLV Hoàng Văn Phúc đã “không nắm được mục tiêu” khi tham gia BTV Cup. Việc chủ động lựa chọn đối thủ của U23 Việt Nam bị VFF đánh giá là tạo nên hình ảnh xấu, đánh mất tình yêu của người hâm mộ. HLV Hoàng Văn Phúc phải chịu trách nhiệm chính.

Ông Phúc hiện vẫn ở lại Bình Dương để hỗ trợ U23 Việt Nam thi đấu 2 trận còn lại ở BTV cup. VFF cho biết sẽ ra quyết định đối với HLV này “tùy thuộc vào nhận thức”.

Một số ý kiến nghi ngờ lãnh đạo VFF “đánh nhau” và ông Phúc bị vạ lây, nhưng Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung phủ nhận chuyện này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG