Bà Nguyễn Thu Cúc tái cử chức Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một

0:00 / 0:00
0:00
Bà Nguyễn Thu Cúc tái cử chức Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một
TPO - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), bà Võ Thị Bạch Yến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND; bầu bà Nguyễn Thu Cúc, giữ chức vụ Chủ tịch UBND.

Sáng 29/6, HĐND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp lần thứ nhất.

Tại kỳ họp, HĐND TP Thủ Dầu Một nghe Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 35 người. Đồng thời, xem xét thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2021.

Bà Nguyễn Thu Cúc tái cử chức Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một ảnh 1

HĐND TP Thủ Dầu Một tại phiên họp thứ nhất

Cũng tại kỳ họp thứ nhất này, các đại biểu đã bầu bà Võ Thị Bạch Yến giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Thủ Dầu Một khóa XII; bầu bà Nguyễn Thu Cúc, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một khóa XII.

Bà Nguyễn Thu Cúc tái cử chức Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một ảnh 2

Bà Võ Thị Bạch Yến giữ chức Chủ tịch HĐND TP Thủ Dầu Một

Bà Nguyễn Thu Cúc tái cử chức Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một ảnh 3

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một (cầm nón lá) trong một lần đi thăm hỏi, động viên công nhân ở trọ

Các đại biểu cũng bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND, 3 Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, bầu Trưởng, Phó trưởng 2 ban HĐND, 13 Ủy viên UBND TP Thủ Dầu Một khóa XII.

Được biết, dự kiến vào ngày 6/7 tới, HĐND tỉnh Bình Dương sẽ họp phiên thứ nhất. Tại đây, các đại biểu sẽ bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.