Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ số phiếu bầu là 100%
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ số phiếu bầu là 100%
TPO - Sáng 28/6, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Chủ tịch HNĐD tỉnh với tỷ lệ 100% số phiếu.

Ông Đỗ Trọng Hưng (SN 5/12/1971), nơi sinh: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Trình độ học học vấn: Tiến sĩ Triết học. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Đỗ Trọng Hưng từng kinh qua các chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quảng Xương; Thư ký tổng hợp, Văn phòng Huyện uỷ Quảng Xương; Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Quảng Xương; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ viên BCH Đảng uỷ cơ quan Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ Viên BCH Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh Thanh Hoá; Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Nông Cống; Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá – xã hội HĐND tỉnh khoá XVI; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV, Thành viên Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII. Ngày 28/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Tại kỳ họp lần thứ nhất này, ông Lê Tiến Lam (Giám đốc Sở Công Thương) và ông Nguyễn Quang Hải (Bí thư Huyện uỷ Đông Sơn) được bầu và trúng cử Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ phiếu bầu là 100%. Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu trưởng ban, phó trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; bầu các chức danh của UBND tỉnh…

Ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Cũng tại kỳ họp, ông Đỗ Minh Tuấn được giới thiệu bầu, tiếp tục trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá với tỷ lệ số phiếu 100%.

Ông Đỗ Minh Tuấn (sinh ngày 10/7/1972), Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Nơi ở hiện nay: Số nhà 17 Nam Cao, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá. Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12; học hàm, học vị cao nhất: Tiến sỹ Kinh tế. Lý luận chính trị: Cử nhân.

Cũng tại kỳ họp này, các ông: Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Lê Đức Giang, Đầu Thanh Tùng được giới thiệu bầu và tiếp tục trúng cử làm các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá với tỷ lệ 100% số phiếu.

MỚI - NÓNG