Ba Lan dựng hàng rào biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền Ba Lan đã quyết định xây dựng một hàng rào dài 210km dọc theo biên giới với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cáo buộc Mátxcơva đang dàn xếp để người di cư châu Á và châu Phi vượt biên trái phép vào nước này thông qua khu vực Kaliningrad.

Phát biểu trước các phóng viên hôm 2/11, Bộ trưởng Mariusz Blaszczak cho biết động thái này được tiến hành sau khi có thông tin cho rằng vùng Kaliningrad (Nga) đã bắt đầu đón các chuyến bay từ Bắc Phi và Trung Đông. Giới chức Ba Lan lo ngại về khả năng lặp lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2021 ở biên giới với Belarus.

Theo ông Blaszczak, hàng rào trên biên giới Ba Lan – Nga sẽ bao gồm 3 hàng dây thép gai. Việc xây dựng hàng rào bắt đầu từ ngày 2/11, và quá trình chuẩn bị đã được thực hiện bởi lực lượng rà phá bom mìn của Ba Lan.

Ba Lan dựng hàng rào biên giới với Nga ảnh 1

Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Đồ họa: BBC

Năm ngoái, biên giới Ba Lan và Belarus đã trở thành “tâm điểm” của cuộc khủng hoảng di cư lớn khi hàng nghìn người cố gắng vượt biên trái phép vào EU. Warsaw cáo buộc Minsk thay mặt Nga “châm ngòi” cho một cuộc “chiến tranh hỗn hợp”, gieo rắc hỗn loạn và gây chia rẽ EU. Sau đó, để ngăn chặn sự cố tương tự, Ba Lan đã xây dựng một bức tường thép dọc biên giới với Belarus.

Cả Mátxcơva và Minsk đều bác bỏ cáo buộc này. Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko giải thích rằng vì các lệnh trừng phạt của EU mà Minsk không có đủ tiền trong ngân sách để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cáo buộc phương Tây sử dụng cuộc khủng hoảng người di cư để gây sức ép lên Minsk.

Trước đó, khi được hỏi về ý tưởng xây tường biên giới kiên cố của Warsaw, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mátxcơva “không thể và sẽ không can thiệp vào những quyết định như vậy”.

“Lịch sử chứng minh sự ngớ ngẩn của các quyết định xây tường, bởi vì sau nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ, tất cả các bức tường đều sụp đổ”, ông Peskov nói thêm.

Vào cuối tháng 9, Cơ quan Vận tải Hàng không của Nga đã đưa ra chính sách “bầu trời mở” tại sân bay ở Kaliningrad, nhằm tăng khả năng tiếp cận của khu vực và giải quyết các vấn đề gây ra do việc đóng cửa không phận của EU đối với tất cả các hãng hàng không Nga.

Theo chính sách này, các hãng hàng không nước ngoài không chỉ được phép đi lại giữa nước sở tại của họ và Nga, mà còn có thể thực hiện các chuyến bay từ Kaliningrad đến các nước khác.

Theo RT
MỚI - NÓNG