Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng đề xuất đổi tên thành phố Kaliningrad

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thống đốc Kaliningrad - Anton Alikhanov nói với RIA Novosti rằng ông chưa thấy có lí do gì để đổi tên thành phố và khu vực này như đề xuất của một số quan chức khác.

“Tôi khuyên bạn nên gặp ông Sergei Mironov (Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng) để hỏi về mục đích của đề xuất này”, ông Alikhanov nói.

Trong khi đó, theo Dmitry Lyskov, người đứng đầu cơ quan báo chí của chính quyền khu vực, Kaliningrad đã là "một cái tên xứng đáng và nổi tiếng”. Do vậy, việc thảo luận về đề xuất đổi tên vùng và thành phố là không phù hợp vào lúc này.

Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng đề xuất đổi tên thành phố Kaliningrad ảnh 1
Thành phố Kaliningrad là thủ phủ của khu vực cùng tên nằm tách biệt với phần còn lại của lãnh thổ Nga.

Trước đó, ông Mironov – trong một bài đăng trên Telegram – đã đề xuất đổi tên Vùng Kaliningrad thành Vùng Baltic, và đổi tên thành phố Kaliningrad thành Vladybaltiysk. Theo ông Mironov, đã đến lúc “nâng vị thế của khu vực đóng vai trò quan trọng chiến lược đối với nước Nga”.

Bình luận về đề xuất của ông Mironov, nghị sĩ Oleg Nilov – Phó Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng cho rằng vấn đề đổi tên có thể được nêu ra sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông Nilov lưu ý rằng giờ chưa phải là lúc thích hợp để đổi tên Kaliningrad vì việc này sẽ đòi hỏi một khoản chi phí khổng lồ. Tuy nhiên theo Nilov, điều quan trọng nhất của sáng kiến này là “suy nghĩ về việc thay đổi hiện trạng của khu vực”. “Kaliningrad có lẽ nên được chuyển thành phố thành phố liên bang, giống như Sevastopol hoặc St.Petersburg.”

Trong khi đó, nhà viết kịch người Nga, công dân danh dự của Kaliningrad - Yevgeny Grishkovets và ca sĩ nhạc Pop – Lala Dance nói với RIA Novosti rằng họ không thấy có lí do gì để đổi tên Kaliningrad thành Vladibaltiysk.

Người đứng đầu Uỷ ban Bảo vệ Chủ quyền quốc gia thuộc Thượng viện Nga Andrey Klimov nói rằng vấn đề đổi tên trước hết nên được thảo luận với người dân địa phương và ý kiến ​​của họ nên được nghe.

Trước năm 1946, Kaliningrad được biết đến với cái tên Königsberg. Königsberg trở thành lãnh thổ Nga vào năm 1946 sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Cái tên Kaliningrad được đặt cho vùng đất này để vinh danh lãnh tụ Liên Xô Mikhail Ivanovich Kalinin.

Theo Pravda, RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.