Bà Hillary Clinton tái khẳng định không tranh cử tổng thống 2016

Bà Hillary Clinton tái khẳng định không tranh cử tổng thống 2016
TPO - Trong một cuộc phỏng vấn trên ABC News, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, bà không có ý định tranh cử tổng thống vào năm 2016 như dư luận bàn tán trong thời gian qua.

> Bà Hillary Clinton không có ý định tranh cử tổng thống 2016

Tại buổi phỏng vấn, ngoại trưởng Mỹ khẳng định, bà sẽ rời khỏi chức vị này vào đầu năm 2013, khi ông Barack Obama chính thức nhậm chức. Bà hy vọng, người kế nhiệm ghế ngoại trưởng của bà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khi được hỏi về kế hoạch sau khi rời khỏi vị trí ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton cho rằng bà có thể giam gia viết sách, đi thuyết giảng hoặc tham gia các hoạt động từ thiện. Bà cũng cho biết, bà không có kế hoạch chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.

“Tôi đã hoạt động trong chính trường nhiều năm và giờ đây muốn được nghỉ ngơi. Tôi may mắn có được sức khỏe và tự hào được đứng trong hàng ngũ quan chức cấp cao của Mỹ. Tôi không có kế hoạch sẽ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào nhiệm kỳ tới, năm 201”, dẫn lời ngoại trưởng Hillary Clinton.

Cũng tại buổi phỏng vấn, bà Hillary Clinton đã không ngại chia sẻ những bí kíp giữ gìn sức khỏe của mình, đó là uống nhiều nước, đi bơi, tập Yoga và đảm bảo giấc ngủ. Đặc biệt, bà rất thích đi làm tóc.

Ngoại trưởng Hillary Clinton được xem là cánh tay đắc lực của tổng thống Obama trong nhiệm kỳ qua. Trong một cuộc thăm dò mới đây của ABC NewsWashington Post thực hiện cho thấy, có tới 57% người Mỹ lên tiếng ủng hộ bà nếu bà tranh cử tổng thống vào năm 2016.

Nguyễn Thủy
Theo ABC News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.